Chênh vênh Piêng Pèn

(Baonghean.vn) - Bản Piêng Pèn (Mỹ Lý - Kỳ Sơn) có 73 hộ dân với 343 nhân khẩu thuộc đồng bào dân tộc Thái. Cách trung tâm xã hơn 2 giờ đồng hồ đi xe máy hoặc đi thuyền, bản Piêng Pèn nằm chênh vênh trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Từ đây sang phía bên kia biên giới chỉ mất 30 phút đi bộ.

Đời sống hiện nay của người dân bản Piêng Pèn đã thay đổi đáng kể, 100% gia đình đã có nhà kiên cố, số hộ nghèo trong bản chỉ chiếm khoảng 50%. Đặc biệt tại đây người dân vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống rất đặc sắc. 

Những hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại được tại bản Piêng Pèn:

73 nóc nhà của người dân Piêng Pèn nằm chênh vênh bên sườn của dãy Trường Sơn hùng vĩ,
73 nóc nhà của người dân Piêng Pèn chênh vênh trên dãy Trường Sơn hùng vĩ,
Đồng bào Thái Khăng ở nơi đây còn lưu giữ được những phong tục tập quán hết sức độc đáo, đặc biệt là trang phục những người phụ nữ.
Những phụ nữ Piêng Pèn với trang phục truyền thống
Tuy là bản của đồng bào người Thái nhưng có rất nhiều ngôi nhà trong bản được lợp bằng giỗ sa mu mà chúng ta thường chỉ thấy ở các bản làng của đồng bào Mông.
Tuy là bản dân cư thuộc đồng bào người Thái nhưng có rất nhiều ngôi nhà được lợp bằng gỗ sa mu, điều chỉ thường thấy ở các bản làng của đồng bào Mông
Những chiếc chuồng gà cũng lợp bằng gỗ pơ mu.
Những chuồng gà cũng lợp bằng gỗ pơ mu.
 
Ở bản cũng có thú
Ở bản cũng có thú "chơi" gà cảnh như đồng bào Mông 
Vì chưa có điện nên người dân bản còn phải dùng đến máy nổ để xay lúa.
Vì chưa có điện nên người dân bản phải dùng máy nổ để xay lúa
Dấu hiệu gia đình này có tang hoặc vừa mới làm "vía" giải hạn, khách không thể vào nhà trong thời gian này
Dấu hiệu gia đình này có tang hoặc vừa mới làm "vía" giải hạn, khách không thể vào nhà trong thời gian này
Phụ nữ bản Piêng Pèn biết nuôi nhông, chăm bướm, ủ trứng tạo con tằm lấy sợi dệt vải.
Phụ nữ bản Piêng Pèn vẫn giữ nghề nuôi tằm, chăn tơ, dệt vải truyền thống 
Những cây dâu khổng lồ do người dân bản Piêng Pèn trồng để nuôi tằm.
Những cây dâu cổ thụ do người dân bản Piêng Pèn trồng để nuôi tằm.
Những chiếc đó để thả lươn, thả cá dưới các dòng suối của đàn ông trong bản.
Những chiếc đó để bắt lươn,bắt cá của đàn ông trong bản.

 Hồ Phương

Tin mới