Chợ đào Mường Xén họp trong giá rét

(Baonghean.vn) - Vào dịp cuối năm, các thương lái cùng người dân khắp các xã của huyện miền núi Kỳ Sơn chở đào về thị trấn Mường Xén bán. Không khí nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua, điều này khiến cho phố huyện Mường Xén trở thành một “chợ đào”. Vào các buổi chiều trong ngày, khi người dân chở đào từ các xã xa xôi như: Mường Lống, Tây Sơn, Huồi Tụ, Nậm Cắn về đông thì chợ đào càng đông đúc.

Vào dịp cuối năm âm lịch hàng năm, người dân trồng đào cùng những lái buôn nhỏ lẻ tập trung đưa đào ra thị trấn Mường Xén bán. Năm nay, dù thời tiết lạnh nhưng có rất nhiều người mang đào xuống bán.
Vào dịp cuối năm âm lịch hàng năm, người dân trồng đào cùng những lái buôn nhỏ lẻ tập trung đưa đào ra thị trấn Mường Xén bán. Năm nay, dù thời tiết lạnh nhưng có rất nhiều người mang đào xuống bán.
Do đào được trồng chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, địa hình đi lại khó khăn, vì thế lái buôn và người dân dùng xe máy là phương tiện chính để chở đào ra phố huyện bán.
Do đào được trồng chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, địa hình đi lại khó khăn, vì thế lái buôn và người dân dùng xe máy là phương tiện chính để chở đào ra phố huyện.
Tại chợ đào Mường Xén không chỉ có đào Việt mà còn có cả đào Lào do các lái buôn từ Lào chở sang bán. Đây là thị trường rộng lớn nên những ngày này có hàng chục chiếc xe tải nhỏ chở đào từ bên Lào sang bán.
Tại chợ đào Mường Xén không chỉ có đào Việt mà còn có cả đào Lào do các lái buôn từ Lào chở sang bán. Đây là thị trường rộng lớn nên những ngày này có hàng chục chiếc xe tải nhỏ chở đào từ bên Lào sang bán.
Đào được xếp cẩn thận để chờ người dân ở các nơi về mua.
Đào được xếp cẩn thận để chờ người dân ở các nơi về mua.
Khu vực 2 bên cầu Mường Xén tập trung nhiều đào nhất và cũng thu hút được người đến mua đông nhất.
Khu vực 2 bên cầu Mường Xén tập trung nhiều đào nhất và cũng thu hút được người đến mua đông nhất.
Vì chưa đến tết nên người bán lẫn người mua thường chọn những cành đào chưa nở nhiều búp.
Vì chưa đến tết nên người bán lẫn người mua thường chọn những cành đào chưa nở nhiều búp.
Điều đặc biệt của giống đào Kỳ Sơn và đào Lào là đào mốc, đây là đặc sản mà những người chơi đào ngày tết ưa chuộng.
Điều đặc biệt của giống đào Kỳ Sơn và đào Lào là đào mốc, đây là đặc sản mà những người chơi đào ngày tết ưa chuộng.
Để chở đào về xuôi, người mua đào phải nai nịt cẩn thận, tránh cành đào bị dập, làm giảm độ đẹp của những cành đào.
Để chở đào về xuôi, người mua đào phải nai nịt cẩn thận, tránh cành đào bị dập, làm giảm độ đẹp của những cành đào.
Một số thương lái từ dưới đồng bằng đánh hẳn xe tải lên thị trấn Mường Xén để săn đào mốc.
Một số thương lái từ dưới đồng bằng đánh hẳn xe tải lên thị trấn Mường Xén để săn đào mốc.
Một số người dưới miền xuôi nhờ các xe ca để chở về.
Một số người dưới miền xuôi nhờ các xe ca để chở về.
Đào cũng được “găm” ở trong một số nhà, chờ lên giá mới mang ra bán.
Đào cũng được “găm” ở trong một số nhà, chờ lên giá mới mang ra bán.

Hồ Phương - Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới