Con Cuông khai thác tiềm năng du lịch

(Baonghean.vn) - Về Con Cuông du khách được đắm mình trong những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được khám phá thác Khe Kèm, lướt thuyền trên sông Giăng vào thăm tộc người Đan Lai, tham gia các tour du lịch để được chiêm ngưỡng “thiên đường” xanh Pù Mát, tận mắt thấy cây Sa Mu khổng lồ được công nhận cây “di sản” lớn nhất Việt Nam và những cánh rừng lùn kỳ bí. 

Sông Giăng với vẻ đẹp nguyên sơ

Để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái cộng đồng, những năm qua huyện Con Cuông đang nỗ lực thu hút đầu tư xây dựng tôn tạo các công trình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái như khe Nước Mọc và du lịch cộng đồng bản Nưa ở xã Yên Khê. Riêng ở khe Nước Mọc được coi là kỳ bí, đến nay vẫn chưa ai tìm được lời giải rằng nguồn nước đùn lên từ đâu chảy về tưới tắm cho hàng trăm ha lúa và phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Tại bản Nưa còn gần 100 căn nhà sàn cổ, khách nước ngoài theo tour du lịch về ghé qua nghỉ lại khá đông để khám phá nét văn hoá truyền thống của bà con người Thái.

Nghề dệt thổ cẩm ở Môn Sơn

Du khách nước ngoài  vui rượu cần và múa hát với bà con các dân tộc Con Cuông

Nâng cấp khe Nước Mọc

Văn Trường

Tin mới