Con nghiện mua hàng trắng về bán kiếm lời

(Baonghean.vn) - Là con nghiện ma túy nặng, Tường thường xuyên đi mua heroin nơi khác về chia nhỏ, bán kiếm lời.

Ngày 11/01/2018 Công an huyện Anh Sơn đã phá thành công chuyên án ma túy mang bí số “127G” bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Tường (SN 1983), trú tại thôn Bãi Lim, xã Phúc Sơn, (Anh Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, công an huyện Anh Sơn nhận tin báo của quần chúng nhân dân. Theo đó, thời gian qua trên địa bàn xã Phúc Sơn nổi lên đối tượng Nguyễn Cảnh Tường có hành vi mua các loại ma túy như: heroin, ma túy đá, hồng phiến,… về bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn xã Phúc Sơn và các xã lân cận.

Đối tượng Nguyễn Cảnh Tường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hiền
Đối tượng Nguyễn Cảnh Tường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hiền

Trước thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã kịp thời chỉ đạo lực lượng trinh sát tập trung xác minh làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng Nguyễn Cảnh Tường và đồng bọn. Qua công tác xác minh, điều tra ban đầu, lực lượng trinh sát đã xác định Nguyễn Cảnh Tường là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Tường không có nghề nghiệp ổn định, siêng ăn nhác làm và thường tiêm chích ma túy mỗi ngày.

Để có tiền mua ma túy sử dụng cho cá nhân, Tường đã liên hệ với các đầu mối ở các huyện khác mua các loại ma túy về bán lẻ cho những con nghiện trên địa bàn nhằm kiếm lời. 

Ngày 11 tháng 1, nhận định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án đã quyết định phá án, tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Cảnh Tường có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” khi đối tượng đang trên đường mua ma túy về tại địa phận thuộc thôn 1 Lạng Sơn, Anh Sơn giáp ranh với huyện Tân Kỳ.

Tang vật thu giữ là 1,5 gam heroin.
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tin mới