Đặc sắc thổ cẩm Tồng Mòn

(Baonghean.vn) - Những chiếc váy, chiếc khăn thổ cẩm được dệt nên không phải vì mục đích kinh doanh, hơn hết là thể hiện tình yêu, niềm tự hào với một trong những sản phẩm đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc. Đó là những ghi nhận tại CLB thổ cẩm bản Tồng Mòn, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn.

May mắn có dịp đến nhà chị Lộc Thị Năm - Chủ nhiệm CLB giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở bản Tồng Mòn, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) dự một buổi sinh hoạt của CLB. Được chứng kiến, ngắm nhìn những chiếc khăn làm ra từ bàn tay khéo léo của người phụ nữ nơi đây, mới thấy sự tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ, yêu quý hơn nét đẹp của truyền thống. Hiện nay, CLB dệt thổ cẩm Tồng Mòn có 40 chị em tham gia, người lớn tuổi nhất 75 tuổi, người trẻ nhất chưa đến 20.

Một số hình ảnh về CLB dệt thổ cẩm bản Tồng Mòn:

CLB dệt thổ cẩm bản Tổng Mòn có khoảng 40 thành viên
CLB dệt thổ cẩm bản Tổng Mòn có khoảng 40 thành viên, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm đặc sắc.
Quay tơ
Quay tơ.
3
Chị em hướng dẫn nhau các công đoạn dệt thổ cẩm.
4
Sự khéo léo trong mỗi đường kim, mũi chỉ.
5
BLộc Thị Năm (người đứng) là hạt nhân truyền dạy cũng như hướng dẫn cho các chị em CLB
6
Nhiều chị em trẻ tuổi say sưa với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
9
Mỗi hoa văn, họa tiết đều mang dấu ấn của bàn tay những người phụ nữ Thái.
8
Chiếc khăn vấn đầu thể hiện bản sắc trang phục của đồng bào Thái.
10
Trang phục thổ cẩm đặc trưng của đồng bào Thái.

Thái Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới