Đưa 50 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét

(Baonghean.vn) - Chiều 15/9,  hơn 60 chiến sỹ công an, bộ đội huyện Tương Dương đã giúp các hộ dân xã Yên Tĩnh di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Hơn 50 hộ dân có nguy cơ bị  ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đến nới an toàn. Ảnh: Đình Tuân
Hơn 50 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đến nới an toàn. Ảnh: Đình Tuân

3 bản có dân phải di dời là Pa Tý, Huồi Pai và Cặp Chạng. Đây là 3 bản dân cư thường xuyên bị thiệt hại nặng mỗi khi có mưa bão về.

Ông Vi Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết: “Mưa bắt đầu to vào khoảng 16 giờ, đến thời điểm hiện tại thì chưa có thiệt hạt gì về tài sản cũng như tính mạng của nhân dân”.

Các hộ dân được hỗ trợ để di chuyển đến các địa điểm cao hơn như trường tiểu học, nhà văn hóa cộng đồng, các ngôi nhà nằm ở vị trí an toàn. Ảnh: Đình Tuân
Các hộ dân được hỗ trợ để di chuyển đến các địa điểm cao hơn như trường tiểu học, nhà văn hóa cộng đồng, các ngôi nhà nằm ở vị trí an toàn. Ảnh: Đình Tuân

Hơn 60 người là cán bộ, chiến sỹ Công an, BCH Quân sự huyện cùng với cán bộ xã Yên Tĩnh đã giúp bà con di chuyển người và tài sản đến trú tạm thời trong trường tiểu học, nhà văn hóa cộng đồng và trong các ngôi nhà cao, an toàn hơn.

Hiện tại xã Yên Tĩnh cũng đã cắt cử lực lượng trực 24/24 tại các điểm xung yếu để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xẩy ra.

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới