Làm nhiều việc tốt vì dân

(Baonghean) - Với đặc thù là huyện vùng cao khó khăn, có đường biên giới dài, hiểm trở (trên 192 km), đi qua 11 xã, 53 bản, trong đó có 65 km đường sông, lợi dụng địa hình núi cao, vực sâu, các đối tượng thường xuyên tổ chức các hoạt động phi pháp như: tham gia hoạt động phỉ ở Lào, vượt biên trái pháp luật, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, truyền đạo trái pháp luật... 

Cán bộ chiến sỹ công an huyện Kỳ Sơn giúp dân sửa chữa nhà cửa

Trước tình hình đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các tuyến cơ sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Mặt khác, chú trọng đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa bàn xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Qua phong trào này, quần chúng nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an 150 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT. Trong đó, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 39 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 48 đối tượng, thu hồi 37,3 kg động vật hoang dã, 12 con trâu bò, 9 xe gắn máy, 39 kg thuốc nổ, 18 kg pháo nổ, 3 khẩu súng, 9 viên đạn, 1 quả bom bi, 1 quả lựu đạn và 34,6 m3 gỗ. Đặc biệt, đã phát hiện 56 vụ, bắt giữ 60 đối tượng phạm tội về buôn bán ma túy, thu giữ 1 khẩu súng, 4 viên đạn, 7 xe máy, 142 gam hêrôin, 113,5 gam thuốc phiện, 320 viên ma túy tổng hợp; tiến hành truy bắt, vận động 3 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú. Nhằm không ngừng xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, thời gian qua, công an huyện đã tổ chức 12 đợt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” thu hút hơn 1.569 lượt người tham gia và có trên 300 ý kiến của nhân dân góp ý cho lực lượng công an, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt 3 điểm tranh chấp đất đai và nhiều vụ việc ở cơ sở.

Lực lượng công an huyện đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng trên các mặt để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, như: cấp, phát chứng minh nhân dân tận nơi, tạo mọi điều kiện phục vụ nhân dân đăng ký biển xe gắn máy các loại… Trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ủng hộ người nghèo” các cán bộ, chiến sỹ công an huyện đã quyên góp trên 20 triệu đồng hỗ trợ các gia đình thuộc hộ nghèo và ủng hộ các quỹ tình nghĩa, quỹ từ thiện, quỹ khuyến học,… với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Đặc biệt, trong những đợt thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, công an huyện phối hợp với các lực lượng bộ đội, biên phòng đã giúp nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời, chốt trực những nơi xung yếu, nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và mạch máu giao thông…

Những hành động ấy, những việc làm ấy của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kỳ Sơn đã để lại trong lòng nhân dân các dân tộc huyện nhà những ấn tượng tốt đẹp, góp phần tô thắm truyền thống và hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an nhân dân.

Tô Văn Hậu (Công an huyện Kỳ Sơn)

Tin mới