Người "vác tù và" tận tụy

(Baonghean) - Gương mẫu, tận tụy với dân, nhiệt tình, xông xáo với việc xóm, việc làng, đồng chí Đặng Xuân Mỹ - xóm trưởng xóm Bắc Phúc Hòa, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) được nhân dân tin yêu, quý trọng.
Đến thăm nhà, ngồi đợi mãi mới thấy xóm trưởng xóm Bắc Phúc Hòa quần ống thấp ống cao, đầu đội mũ cối từ cuối xóm trở về. Thấy chúng tôi, đồng chí bảo: “Trong xóm còn 5 hộ chưa gặt xong lúa, tôi phải đến từng nhà nhắc nhở bà con nhanh chóng gặt cho kịp nắng mà phơi phong và tránh trâu bò vào phá hoại…”. Rót bát chè chát mời khách, đồng chí vui vẻ kể về công việc “ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Vốn là bộ đội, sau khi xuất ngũ về địa phương, được nhân dân tín nhiệm bầu làm xóm trưởng, đồng chí Đặng Xuân Mỹ luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”. 
Là một xóm thuần nông với 128 hộ, 458 khẩu, trong đó có 19 hộ, 59 khẩu là đồng bào theo đạo Thiên chúa, nhưng nhờ khéo dân vận nên phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới ở Bắc Phúc Hòa được đông đảo bà con đồng tình, ủng hộ. Các hộ dân đã đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa, mua nguyên vật liệu, tham gia ngày công với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới. Trong đó, con em ở xa, mỗi người ủng hộ 1 tấn xi măng, 1.000 viên gạch, trong xóm góp 1 khẩu bình quân 1,7 triệu đồng, có những gia đình ủng hộ tới 5 triệu đồng như gia đình ông Phùng Văn Mậu.
Hỏi về bí quyết trong huy động sức dân, xóm trưởng Đặng Xuân Mỹ cho biết: “Đó là nhờ phát huy dân chủ, ở xóm Bắc Phúc Hòa, bất cứ việc gì dù nhỏ nhất cũng được đưa ra bàn bạc thống nhất, công khai, minh bạch để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Bên cạnh đó, cấp ủy, ban cán sự xóm cũng có những cách làm để khuyến khích tinh thần “lấy sức dân để lo cho dân”. Chẳng hạn như để thực hiện mục tiêu bê tông hóa 800 m kênh mương trên địa bàn trong năm 2014, xóm chủ trương để các cụm dân cư tự đăng ký,  kêu gọi các gia đình trong cụm đóng góp kinh phí triển khai xây dựng. Cụm nào làm xóm hỗ trợ thêm từ 3 - 5 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của người nhân dân. Kết quả là đến nay xóm Bắc Phúc Hòa đã làm được khoảng hơn 300m. Khi tổ dân cư số 1 xin nhận 3 ha ruộng ở khu đầm bàu, vốn là đất xấu khó sản xuất để canh tác tập thể gây dựng nguồn kinh phí bê tông hóa đường giao thông, xóm trưởng Đặng Xuân Mỹ đã mạnh dạn đề xuất với cấp ủy, ban Mặt trận xóm lấy ý kiến của nhân dân và được đồng tình.
Đồng chí Đặng Xuân Mỹ - Xóm trưởng xóm Bắc Phúc Hòa (Hưng Tây, Hưng Nguyên).
Đồng chí Đặng Xuân Mỹ - Xóm trưởng xóm Bắc Phúc Hòa (Hưng Tây, Hưng Nguyên).
Để nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, xóm trưởng Đặng Xuân Mỹ đã cùng với chi ủy, ban Mặt trận và các đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện nay trên đồng ruộng xóm Bắc Phúc Hòa các giống lúa chất lượng cao chiếm 70%. Bên cạnh ngành nghề phụ, người dân còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá vụ 3 để tăng thu nhập; bình quân nhà nào cũng có vài ba con lợn, vài chục đến vài trăm con gà. Một số tổ tự quản như tổ 1 còn huy động góp vốn cho vay quay vòng, ưu tiên các hộ hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế không lấy lãi. Đến nay đã có 15 lượt hộ vay. Cái hay của hình thức vay vốn này là không phải vay bằng tiền mà bằng hiện vật. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người trong xóm đạt hơn 23 triệu đồng người/năm.
Không chỉ gương mẫu trong các phong trào, hoạt động, xóm trưởng Đặng Xuân Mỹ còn tích cực vận động bà con gây dựng tình đoàn kết thân ái, tối lửa tắt đèn có nhau, tham gia xây dựng xóm an toàn về an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa. Ở đâu có người ốm đau, gặp hoạn nạn, có mâu thuẫn, xích mích cần hòa giải là xóm trưởng có mặt đầu tiên. Nhận xét về xóm trưởng Đặng Xuân Mỹ, Bí thư Chi bộ xóm Bắc Phúc Hòa ông Nguyễn Xuân Sửu nói với giọng trìu mến: Đồng chí Mỹ là một người “vác tù và” nhiệt tình, trách nhiệm, nói được, làm được. Đồng chí cũng là người đóng góp không nhỏ giúp Bắc Phúc Hòa trở thành 1 trong 2 xóm được huyện Hưng Nguyên công nhận Làng Văn hóa trong năm 2013, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, tỷ lệ gia đình văn hóa ở Bắc Phúc Hòa đạt 80%, không có người sinh con thứ ba và trong năm nay, xóm quyết tâm đưa nước máy về tận hộ để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.
Với sự tận tụy, hết lòng vì việc làng, việc xóm, Xóm trưởng Đặng Xuân Mỹ được Hội Cựu chiến binh, Huyện ủy Hưng Nguyên tặng giấy khen điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
K.L

Tin mới