Học sinh lớp 11 đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vượt qua hơn 340 nghìn thí sinh khắp cả nước, em Huỳnh Thanh Thân (Lớp 11B1, Trường THPT Trần Bình Trọng, tỉnh Khánh Hòa) đã đạt giải nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ 3.

Sáng nay 11.6, tại TP.HCM, vòng chung kết cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ 3 đã diễn ra sôi động với 30 thí sinh được “sàng lọc” từ hơn 340 nghìn lượt thí sinh đăng ký tham dự khắp cả nước. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Học sinh Huỳnh Thanh Thân (ngoài cùng, bên trái) đạt giải nhất cuộc thi
Học sinh Huỳnh Thanh Thân (ngoài cùng, bên trái) đạt giải nhất cuộc thi

Sau 3 vòng thi đối đầu trực tiếp và căng thẳng, học sinh Huỳnh Thanh Thân đã suất sắc vượt qua nhiều anh chị là sinh viên, giáo viên để giành giải nhất cuộc thi.

5 thí sinh cùng đạt giải nhì là các bạn: Đinh Thành Thống, Đỗ Văn Hoài Giang, Bùi Trí Dũng và Võ Thị Kim Loan (cùng là SV trường ĐH Nguyễn Tất Thành) và cô giáo Tạ Ngọc Hoàng Mai (GV trường THCS Phước Tân, tỉnh Phú Yên).

24 thí sinh còn lại cùng đạt giải 3 chung cuộc.

Theo TS Nguyễn Thị Nghĩa, thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cuộc thi năm nay thu hút hơn 340 nghìn lượt thí sinh khắp cả nước, kể cả những HS-SV đang theo học ở nước ngoài (21 quốc gia) đăng ký tham dự, cao gấp 4 lần so với cuộc thi lần thứ 2 (năm 2015) và gấp 10 lần so với cuộc thi lần thứ nhất (năm 2013).

“Điều đó chứng tỏ các thế hệ trẻ ở Việt Nam lẫn đang sống ở nước ngoài đều rất quan tâm đến tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những giá trị sâu sắc trong di chúc của người; tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo… từ đó góp phần giáo dục đạo đức, bồi dượng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ”, bà Nghĩa nói.

Đánh giá về cuộc thi, ông Võ Văn Phu, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Thông qua cuộc thi này góp phần thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24.3.2015 của Ban Bí Thư về sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ và triển khai thực hiện Quyết định số  1501/QĐ-TTg ngày 28.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, ông Phu nói.

Theo Dân Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới