Góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

(Baonghean.vn) - Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Công an tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, nước CHXHCN Việt Nam) vừa tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ III giữa 2 đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện 2 đơn vị đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong biên bản giao ban lần thứ II giữa 2 đơn vị. Theo đó, trong năm 2017, công tác phối hợp giữa 2 đơn vị đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là: Thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát; tổ chức quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới; xử lý kịp thời, đúng chủ trương, nguyên tắc các vụ việc xảy ra… 

Hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy ngày càng có hiệu quả. Công tác đối ngoại biên phòng được duy trì thường xuyên và đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

Đại diện chỉ huy 2 đơn vị trao quà lưu niệm. Ảnh: Hùng Phong
Đại diện chỉ huy 2 đơn vị trao quà lưu niệm. Ảnh: Hùng Phong

Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi, trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 2 đơn vị và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Trong đó, trọng tâm sẽ phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư trái phép; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra song phương bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các văn bản pháp luật về biên giới cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới… góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Hùng Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới