Hàng ngàn người đổ về lễ hội đền Choọng giữa ngày nắng 40 độ

(Baonghean.vn) - Lễ hội đền Choọng (Châu Lý – Quỳ Hợp) năm 2016 được tổ chức từ ngày 18 – 19/7. Hàng ngàn lượt người vượt cái  nắng nóng thiêu đốt của miền Tây để đến với lễ hội linh thiêng này.

Từ sáng sớm, người dân ở các nơi đổ vể để đến dự lễ hội đền Chọong. Tuyến Quốc lộ 48c đoạn qua ngôi đền chật cứng người.
Từ sáng sớm, người dân ở các nơi đổ về dự lễ hội đền Chọong. Tuyến Quốc lộ 48c đoạn qua ngôi đền chật cứng người.
Dù chưa đến ngày lễ hội chính, tuy nhiên nườm nượp người đến dự lễ hội.
Dù chưa đến ngày lễ hội chính, tuy nhiên nườm nượp người đến dự lễ hội.
Thời điểm này, miền Tây Nghệ An đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, vì thế sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lượng khách đến với lễ hội.
Thời điểm này, miền Tây Nghệ An đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt.
Hôm nay diễn ra lễ yết cáo nhằm xin phép thần linh về việc tổ chức lễ hội. Có 6 mâm lễ tại 6 ban thờ được chuẩn bị chu đáo, đúng bản sắc dân tộc. Buổi chiều ngày 18 diễn ra lễ rước, lễ nộp trâu.
Hôm nay diễn ra lễ yết cáo nhằm xin phép thần linh về việc tổ chức lễ hội. Có 6 mâm lễ tại 6 ban thờ được chuẩn bị chu đáo, đúng bản sắc dân tộc. Buổi chiều ngày 18 diễn ra lễ rước, lễ nộp trâu.
Có hàng ngàn người đội nắng xem những người đẹp tập dượt trên sân khấu.
Có hàng ngàn người đội nắng xem những người đẹp tập dượt trên sân khấu.
Những người đẹp dự thi
Những thiếu nữ chuẩn bị cho phần thi trình diễn trang phục dân tộc sẽ diễn ra vào sáng 19/7 đang nỗ lực luyện tập.
Các cụ già quên cái nắng đang thiêu đốt để vui cùng lễ hội đền Chọong năm nay.
Nhiều người già quên cái nắng đang thiêu đốt về vui cùng lễ hội đền Chọong năm nay.
Ngày hôm nay có một số hoạt động thể thao đã được đưa vào thi đấu như bắn nỏ, đẩy gậy nam, nữ...
Ngày hôm nay có một số hoạt động thể thao đã được đưa vào thi đấu như bắn nỏ, đẩy gậy nam, nữ...
Các món ăn chống nóng được bày bán rất nhiều trong lễ hội.
Nhiều hàng quán được dựng lên phục vụ lượng người đông đúc về dự lễ hội.

Đặng Cường - Hồ Phương 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới