Hoa đậu anh đào khoe sắc trên miền Tây Xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những ngày này lên với núi rừng miền Tây Nghệ An, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước sắc hồng của loài hoa đậu anh đào. 

Đậu anh đào là cây tự nhiên nhưng đã được người dân các huyện miền núi Nghệ An đưa về trồng xung quanh nơi sinh sống nhằm là tạo không gian, cảnh quan. Ảnh: Đình Tuân
Đậu anh đào còn gọi là đỗ mai hay anh đào giả. Cây thân gỗ nhỏ, cao 4 - 8 m, tán mở rộng. Phân cành nhiều, dài mọc thẳng. Lá kép lông chi với 15 -17 lá nhỏ mọc đối dạng thuôn, tù, màu xanh pha trắng. Ảnh: Đình Tuân
Mùa Xuân chính là thời điểm hoa đậu anh đào khoe săc. Ảnh: Đình Tuân
Là giống cây tự nhiên nhưng nhờ có hoa đẹp nên người dân các huyện miền núi Nghệ An đưa đậu anh đào về trồng xung quanh nơi sinh sống. Mùa Xuân chính là thời điểm hoa đậu anh đào khoe sắc. Ảnh: Đình Tuân
Vào mùa Tết, người dân miền núi vẫn cắt cành đậu anh đào cắm bình thay cho hoa đào, hoa mai. Loài cây này gọi là đậu anh đào vì quả của nó họ thuộc đậu, dài 5 -10 cm. Cây trồng này dễ nhân giống bằng giâm cành nên đượcngười dân trồng rộng rãi. Ảnh: Đình Tuân
Vào mùa Tết, người dân miền núi vẫn cắt cành đậu anh đào cắm bình thay cho hoa đào, hoa mai. Loài hoa này dễ nhân giống bằng giâm cành nên được người dân trồng rộng rãi. Ảnh: Đình Tuân
Hoa đậu anh đào có mùi thơm nhẹ. Những cô gái Thái mùa này thường hay ra những vườn hoa đậu anh đào để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa. Ảnh: Đình Tuân
Hoa đậu anh đào có mùi thơm nhẹ. Những cô gái Thái mùa này thường hay ra những vườn hoa đậu anh đào để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa. Ảnh: Đình Tuân
Trên nền trời trong xanh, sắc hoa hồng 
Mỗi cành hoa đậu anh đào gồm nhiều cụm hoa, dài 0,5 - 1m hoặc có thể hơn. Ảnh: Đình Tuân
Cành hoa đậu anh đào làm cho không gian núi rừng miền Tây xứ Nghệ trở nên thi vị lãng mạn hơn. Ảnh: Đình Tuân
Hoa đậu anh đào làm cho không gian núi rừng miền Tây xứ Nghệ trở nên thi vị và lãng mạn hơn. Ảnh: Đình Tuân
Mới đây huyện Tương Dương đã triển khai trồng 2.000 gốc đậu anh đào tại điểm du lịch khe Cớ
Mới đây, huyện Tương Dương đã triển khai trồng 2.000 gốc đậu anh đào tại điểm du lịch khe Cớ, xã Tam Đình với mong muốn tạo ra một không gian hấp dẫn, riêng có. Đây là lần đầu tiên loài cây này được trồng tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Ảnh: Đình Tuân


Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới