Học sinh người Mông trổ tài đẩy gậy, bắn nỏ

(Baonghean.vn) - Học trò đồng bào Mông Nậm Càn (Kỳ Sơn) hăng hái thể hiện kỹ năng đẩy gậy, bắn nỏ điêu luyện của mình để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Các môn thi đấu chủ yếu phù hợp với lứa tuổi và địa hình để các em có thể thoải mái tham gia. Ảnh: Đào Thọ
. Những ngày hôm nay, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn nô nức diễn ra các hoạt động thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Tại trường PTDTBT THCS Nậm Càn, học sinh người Mông thi đấu các môn chạy, nhảy, bắn nỏ, đẩy gậy. Ảnh: Đào Thọ
Đua nhau về đích. Ảnh: Đào Thọ
Những học sinh nữ hào hứng tham gia môn chạy bền. Ảnh: Đào Thọ
Những cú tung mình nhảy xa của học sinh người Mông. Ảnh: Đào Thọ
Cú tung mình nhảy xa của học sinh nam. Ảnh: Đào Thọ
Một vận động viên nhí 11 tuổi trổ tài bắn nỏ. Ảnh: Đào Thọ
Một vận động viên nhí 11 tuổi trổ tài bắn nỏ. Ảnh: Đào Thọ
Găm trúng mục tiêu. Ảnh: Đào Thọ
Mũi tên găm trúng mục tiêu. Ảnh: Đào Thọ
Các môn thi đấu diễn ra trong sự cổ vũ động viên nhiệt tình của các bạn học sinh. Ảnh: Đào Thọ
Các môn thi đấu diễn ra trong sự cổ vũ động viên nhiệt tình của các bạn học sinh. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới