Khi nghe, nói và làm được lòng dân...

(Baonghean) - Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thị xã Thái Hòa triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng văn minh đô thị đã phát huy hiệu quả tích cực, tác động mạnh mẽ đến diện mạo thị xã trẻ này.

Đồng thuận xây dựng đô thị văn minh

Là phường trung tâm của thị xã Thái Hòa, nên việc xây dựng phường văn minh đô thị là nội dung được cấp ủy, chính quyền phường Hòa Hiếu quan tâm chỉ đạo thực hiện. Khi phường ban hành Đề án về xây dựng phường văn minh đô thị đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể. Trong năm 2018, mỗi hộ dân tự nguyện đóng góp 200 ngàn đồng mua sắm thiết bị nhà văn hóa ở 12 khối. Đặc biệt ở khối Kim Tân, người dân đóng góp 100 triệu đồng và phường hỗ trợ 110 triệu đồng lắp camera an ninh ở các ngã đường trung tâm.

Giải quyết TTHC cho người dân tại bộ phận một cửa phường Hòa Hiếu (TX. Thái Hòa). Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết TTHC cho người dân tại bộ phận một cửa phường Hòa Hiếu (TX. Thái Hòa). Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, công tác dân vận ở phường Hòa Hiếu vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đến nay đã có hơn 600/700 hộ tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tạo đường thông, hè thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hòa Hiếu là phường đầu tiên đạt chuẩn văn minh đô thị của thị xã Thái Hòa.

"Nhờ công tác dân vận, người dân đã nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc xây dựng đô thị văn minh"

Ông Nguyễn Văn Hồng - khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa

“Qua tuyên truyền, vận động của phường, khối, người dân đã nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc xây dựng đô thị văn minh, thực hiện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị dọc các tuyến đường cũng như chỉnh trang lại mặt tiền nhà cửa, đóng góp công sức, kinh phí để thực hiện các công trình, góp phần xây dựng khối, phường ăn minh” - ông Nguyễn Văn Hồng ở khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu chia sẻ.

Phường Long Sơn có các dự án trọng điểm của thị xã triển khai trên địa bàn như: Tuyến đường trục chính, 4 khu đô thị, cầu Hiếu II và đường 2 đầu cầu với hơn 300 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất là khó khăn, bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân.

Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo trong GPMB, công trình Cầu Hiếu II triển khai sớm tiến độ. Ảnh: Thanh Lê
Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo trong GPMB, công trình Cầu Hiếu II triển khai sớm tiến độ. Ảnh: Thanh Lê

Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phường Long Sơn đã thành lập tổ vận động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tham gia vận động tuyên truyền, phổ biến đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân; trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cấp ủy, các khối trưởng nắm chắc tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của các hộ dân để phản ánh, đề xuất lãnh đạo thị xã kịp thời chỉ đạo, trực tiếp đối thoại, giải thích nhân dân thực hiện. Phường cũng tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong việc nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt, hiệu quả, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền lợi của người dân...

Theo Phó Bí thư Đảng ủy phường Long Sơn Hồ Thị Bích Hải, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên chính là nhân tố quan trọng trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia ủng hộ các chủ trương giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường và cán bộ tham gia giải phóng mặt bằng thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”... Sau khi được sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành nhanh chóng, gọn gàng để các công trình, dự án được triển khai.

“Sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên là nhân tố quan trọng trong công tác vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương giải phóng mặt bằng các dự án"

Đồng chí Hồ Thị Bích Hải - Phó Bí thư Đảng ủy phường Long Sơn, TX. Thái Hòa

Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ (ở giữa) trao đổi với các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi, GPMB tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ. Ảnh tư liệu
Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ (ở giữa) trao đổi với các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi, GPMB tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ. Ảnh tư liệu

Triển khai phong trào "Dân vận khéo" trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trên địa bàn thị xã Thái Hòa có 34 loại mô hình tự quản, 3.279 hoạt động tự quản ở cộng đồng khu dân cư trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hôị̣. Tiêu biểu, Hội Cựu chiến binh thị xã chỉ đạo hội cơ sở xây dựng 82 tuyến đường tự quản; Hội CCB Nghĩa Tiến, Nghĩa Mỹ, Hòa Hiếu xây dựng mô hình tự quản về ANTT, mô hình CCB gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa nông thôn mới; Hội CCB phường Quang Phong xây dựng điểm sáng về tự quản điện sáng các tuyến đường.

Hội Phụ nữ thị xã chỉ đạo các hội cơ sở xây dựng các mô hình tự quản về môi trường, xây dựng con đường hoa (biến rác thải thành hoa). Đoàn Thanh niên thị xã xây dựng đoạn đường tự quản, có 109 đoạn đường tự quản và đoạn đường kiểu mẫu (đường bích họa) dài 100m, tại phường Quang Tiến thể hiện 3 nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường,… Các hoạt động tự quản, mô hình tự quản ở cộng đồng khu dân cư gắn liền với các phong trào, các cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa.

Năm 2018, toàn thị xã đã đăng ký xây dựng và nhân rộng 98 mô hình Dân vận khéo (trong đó cấp thị xã 27 mô hình, cấp cơ sở 71 mô hình) gắn liền với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các thành viên phát động đã thu nhiều kết quả. Cấp ủy các cấp chỉ đạo đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền xã, phường với nhân dân; tổ chức 50 cuộc đối thoại tại 10 xã, phường và 3 cuộc đối thoại giữa BTV Thị ủy với nhân dân 4 xóm Tây Hiếu với 2.360 người tham dự, 195 ý kiến phát biểu. 

Những đoạn đường tự quản và kiểu mẫu ở thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu
Những đoạn đường tự quản và kiểu mẫu ở thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu

Nhân rộng các mô hình

Triển khai phong trào “Dân vận khéo”, các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã tập trung hướng về cơ sở, tổ chức khảo sát xây dựng kế hoạch, chọn địa bàn để xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

“Khéo” suy nghĩ, tìm biện pháp thích hợp như tổ chức họp dân, đi cơ sở khảo sát tình hình hoạt động, lắng nghe ý kiến của người dân; "Khéo" tổ chức đối thoại với nhân dân; “Khéo” vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu tại một số khối, xóm; vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã.

Đặc biệt, thị xã tích cực giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc từ cơ sở. Vận động nhân dân đấu tranh xóa bỏ những tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhờ dân vận khéo, Chi hội nông dân xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu (TX. Thái Hòa) đã tập hợp được đông đảo hội viên, thành lập hợp tác xã nuôi ong. Ảnh tư liệu
Nhờ dân vận khéo, Chi hội nông dân xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu (TX. Thái Hòa) đã tập hợp được đông đảo hội viên, thành lập hợp tác xã nuôi ong. Ảnh tư liệu

"Mỗi chi bộ phấn đấu mỗi năm xây dựng ít nhất một mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. 

Đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa Phạm Quang Toản khẳng định: "Thời gian tới, thị xã tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là mỗi chi bộ phấn đấu mỗi năm xây dựng ít nhất một mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng thị xã xanh, sạch, đẹp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng, thực hiện văn minh đô thị. Huy động các nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông, vỉa hè, điện chiếu sáng, điểm vui chơi giải trí… hướng tới xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành một đô thị hiện đại, văn minh”.

Tin mới