Kịp thời giải quyết nguy cơ sạt lở nhà dân ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn)

(Baonghean) - Hiện nay, gần 70 người dân trong 8 hộ ở cụm dân cư thuộc bản Nhãn Cù, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) đang sống trong sự lo lắng khi nước lòng hồ Thủy điện Nậm Mô liên tục dâng cao, áp sát đến gần nhà ở của các hộ...

Theo Bí thư chi bộ bản Nhãn Cù, trước khi công trình Thủy điện Nậm Mô xây dựng, ông được mời lên UBND xã ký hồ sơ và nhận 2 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cây cối. Về đất ông Quy cho biết không được bồi thường do chưa có số đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Năm 2013, công trình Thủy điện Nậm Mô ngăn nước phát điện, hoà vào lưới điện quốc gia. Sau khi nhà máy thủy điện ngăn dòng phát điện, cũng là lúc mực nước lòng hồ dâng cao, dòng chảy bị thay đổi gây ra sạt lở. Khu vực nằm ngoài cột mốc được cắm trước đây của bà con đều bị “ngoạm” dần theo thời gian; đã rất nhiều lần Chi bộ, Ban công tác mặt trận bản làm đơn kiến nghị gửi lên xã, lên huyện nhưng vẫn chưa có hồi âm.
Theo phản ánh của nhân dân, thì trong quá trình thực hiện việc cắm mốc, giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực lòng hồ công trình Thủy điện Nậm Mô tại bản Nhãn Cù (Tà Cạ, Kỳ Sơn) đã xảy ra một số bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi chính đáng của các hộ dân ở đây.
Khu vực những hộ dân bản Nhãn Cù đang có nguy cơ sạt lở. Ảnh: H.P
Khu vực những hộ dân bản Nhãn Cù đang có nguy cơ sạt lở. Ảnh: H.P
Công trình Thủy điện Nậm Mô được xây dựng trên sông Nậm Mộ (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) do Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Nghệ An làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công vào tháng 4/2010, đến giữa năm 2013 đã chính thức phát điện hòa vào lưới điện quốc gia...
Khi công trình thủy điện triển khai xây dựng, ở bản Nhãn Cù có 16 hộ được đền bù cây cối, có 9 hộ dân được đền bù một số công trình phụ, còn đất thì không được đền bù và hỗ trợ. Trong khi đó các hộ dân đều khẳng định họ chuyển về Nhãn Cù sinh sống từ cuối năm 1989 và cư trú ổn định từ thời điểm ấy cho đến nay. Đưa vấn đề này trao đối với ông Vừ Vả Chá - Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, ông nói rằng, đất chưa có sổ đỏ thì không được đền bù. Đề cập đến nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ dân nói trên thì ông trả lời không nắm rõ và cần phải trao đổi với một số cán bộ trong xã. Còn theo ông Vi Văn Tiến, Phó Chủ tịch HĐND xã Tà Cạ, thì: “Những hộ dân trên đã sinh sống ở đó đến nay là hơn 15 năm, còn thời điểm cụ thể thì tôi không nhớ rõ, khoảng năm 1988 hay 1989 gì đó”.
Trao đổi với ông Mùa Nỏ Xử, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, nguyên chủ tịch Hội đồng GPMB công trình Thủy điện Nậm Mô, ông khẳng định: Các hộ dân Nhãn Cù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên không thể đền bù, hỗ trợ về đất đai. Từ trước tới nay đều như vậy. 
Thời gian qua, gần 70 con người ở bản Nhãn Cù luôn phải sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Nước lòng hồ Thủy điện Nậm Mô liên tục dâng cao, các diện tích đất đai, cây cối, hoa màu nằm ngoài mốc do chủ đầu tư cắm trước đây nay đều bị ngập nước và sạt lở. Ông Mùa Nỏ Xử cho biết thêm, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND huyện đã mời chủ đầu tư lên làm việc, họ cũng đã có cam kết với huyện là sẽ tự bỏ tiền ra hỗ trợ người dân bị sạt lở di dời đi chỗ khác trước tết Nguyên đán năm 2014. Tuy nhiên lời hứa đó đến nay vẫn chưa được thực hiện, trong khi mùa mưa năm 2015 đã đến...
Phương - Chinh

Tin mới