Kỳ Sơn: Phát hiện hàng chục quả bom khi xây trường học

(Baonghean.vn) - Trong quá trình san gạt mặt bằng công trình nhà bán trú học sinh tại trường PTDTBT THCS xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng thi công đã phát hiện một số lượng lớn bom mìn, trong đó có hơn 10 quả bom bi, 1 quả pháo sáng. 

Số lượng bom mìn phát hiện khi san đất xây nhà bán trú và trên rẫy.
Số lượng bom mìn phát hiện khi san đất xây nhà bán trú và trên rẫy.

Ngoài ra, trong quá trình làm nương rẫy, người dân bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn cũng phát hiện một quả bom khoảng 250 bảng Anh, tương đương trọng lượng 175 kg, cùng 40 quả bom bi, 3 đầu đạn pháo 37 li và một số vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Tiến hành bốc gỡ bom, mìn để đưa đi tiêu hủy.
Tiến hành bốc gỡ bom, mìn để đưa đi tiêu hủy.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn và lực lượng chức năng trên địa bàn xã Nậm Cắn tiến hành tháo gỡ, đưa đi tiêu hủy an toàn vào sáng ngày 24/2. 

 Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới