Làng văn hóa Khe Rạn

(Baonghean) - Bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông- Nghệ An) nép mình bên tả ngạn dòng sông Lam, sau lưng là dãy núi điệp trùng bao đời nuôi sống và chở che cho bản làng. Dưới những rặng cây xanh tốt, những nếp nhà sàn ẩn hiện gợi lên cảnh thanh bình, no ấm...
 
Bản Khe Rạn là đơn vị được công nhận danh hiệu Làng văn hóa đầu tiên của huyện (1998), 10 năm qua bản không có người vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình; CLB Dân ca Thái của bản được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa cổ truyền.

Những nếp nhà sàn làm nên vẻ cổ kính của bản Khe Rạn.

Hầu hết các tuyến đường trong bản đều được đổ bê tông, đường đi lối lại phong quang, sạch đẹp. Bản Khe Rạn hiện có 153 hộ/656 khẩu, 100% cư dân của bản đều thuộc dân tộc Thái. Nguồn thu nhập của bà con chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp (làm ruộng và trồng hoa màu trên bãi bồi ven sông), gần đây có thêm nguồn thu từ việc trồng rừng nguyên liệu. Do chăm chỉ và biết cách làm ăn nên từ nhiều năm nay, hầu hết người dân Khe Rạn đều có cuộc sống no đủ, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Hàng năm, bản có khoảng 3- 5 em học sinh đậu vào đại học, cao đẳng, đặc biệt, năm nay bản có người nhận được học bổng du học tại CHLB Nga. Nhiều năm nay, Khe Rạn được ghi nhận là địa bàn "sạch" về các loại tệ nạn xã hội.
 
Khi được hỏi về "bí quyết" để duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cũng như việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, anh Lô Văn Thắng, trưởng bản cho biết: "Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các hội đoàn thể. Các chi hội đoàn thể thường xuyên sinh hoạt định kỳ để nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động, từ đó kịp thời biểu dương những hội viên tích cực và nhắc nhở, chấn chỉnh những ai có biểu hiện lệch lạc; đồng thời, vận động thành lập các phường hội để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sự tương thân, tương ái và tình cảm cộng đồng nhờ vậy ngày càng bền chặt".

Tường Anh

Tin mới