Lãnh đạo huyện Qùy Hợp chúc mừng bà con vùng giáo nhân dịp Noel

(Baonghean.vn) - Nhân dịp lễ giáng sinh năm 2016, sáng 24/12, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp cùng lãnh đạo các phòng ban, UBMTTQ huyện Qùy Hợp đã đến chúc mừng bà con giáo dân tại xã Nghĩa Xuân. Đây là 1 trong 4 địa phương có người theo đạo Thiên Chúa ở huyện Quỳ Hợp.

Xã Nghĩa Xuân hiện có 12 hộ gia đình với 56 nhân khẩu là giáo dân tập trung ở 2 xóm Dinh và xóm Phượng. Đây đa số là những người quê gốc Nam Định vào định cư từ lâu. Tuy chưa có nhà thờ nhưng đồng bào giáo dân ở đây thường xuyên sinh hoạt vào các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật tại nhà ông Nguyễn Văn Dược ở xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân.

 Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng bà con giáo dân xã Nghĩa Xuân.
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng bà con giáo dân xã Nghĩa Xuân.

Bà con giáo dân ở đây chủ yếu làm nghề kinh doanh, buôn bán nên mức sống của 12 hộ giáo dân đều khá, giàu. Các gia đình đều thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo hòa thuận lương giáo tại nơi cư trú. 100% con em đồng bào công giáo trong độ tuổi đều được đến trường và hiện có 5 cháu tốt nghiệp đại học, cao đẳng có công ăn việc làm ổn định. Hàng năm các hộ giáo dân này tích cực ủng hộ tiền, chăn ấm cho hộ nghèo trên địa bàn xã và phong trào xây dựng NTM của địa phương Nghĩa Xuân.

sgerg
Ông Nguyễn Văn Dược, đại diện cho 12 hộ giáo dân ở Nghĩa Xuân thông báo tình hình đời sống  và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo huyện Quỳ Hợp.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà đồng bào giáo dân trên địa bàn xã Nghĩa Xuân đã đạt được trong thời gian qua.

Dịp này, đồng chí Hồ Lê Ngọc đã tặng quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới tất cả bà con giáo dân và mong muốn, với tinh thần “Kính chúa yêu nước”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, bà con giáo dân xã Nghĩa Xuân nói riêng và bà con giáo dân huyện Quỳ hợp nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.

Thu Hường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới