Lạnh kéo dài, nông dân khoác áo chống rét cho trâu, bò

(Baonghean.vn) - Với bà con người Thái ở bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông), trâu, bò là thứ tài sản lớn nên luôn được chăm sóc cẩn thận, nhất là những ngày xảy ra rét đậm, rét hại.
Đàn trâu, bò của bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) có gần 350 con
Đàn trâu, bò của bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) có gần 350 con, là nguồn tài sản lớn của các gia đình. Ngày thường, bà con chăn thả cách bản khoảng 2 km nhưng vào những ngày rét đậm, rét hại như hiện tại, các gia đình đều để trâu, bò tại chuồng để chăm sóc. Ảnh: Bá Hậu
Để phòng, chống rét cho trâu, bò, chuồng trại được bà con Khe Rạn
Để phòng, chống rét cho trâu, bò, chuồng trại được bà con Khe Rạn che chắn khá kỹ lưỡng. Ảnh: Công Khang
 
Trong những ngày rét đậm, rét hại,
Trong những ngày rét đậm, rét hại, rơm khô được cất trữ từ mùa gặt trở thành nguồn thức ăn chính của trâu, bò. Ảnh: Bá Hậu
 
Hàm lượng chất dinh dưỡng thấp
Hàm lượng chất dinh dưỡng thấp nhưng rơm khô đã giải quyết  một lượng lớn về nhu cầu thức ăn cho vật nuôi. Ảnh: Công Khang
 
Để đảm bảo hài hòa về chất dinh dưỡng
Để đảm bảo hài hòa về chất dinh dưỡng, bà con bản Khe Rạn còn thu hoạch cỏ sữa về làm thức ăn cho trâu, bò nhằm tăng cường chất dinh dưỡng. Ảnh: Bá Hậu
 
Để giữ ấm cho trâu, bò
Một số hộ còn nhóm lửa quanh chuồng để sưởi ẩm cho trâu, bò. Ảnh: Công Khang
 
Với những con trâu, bò còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu, gia chủ mặc
Với những con trâu, bò còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu, gia chủ mặc lên người bằng những chiếc áo cũ. Ảnh: Bá Hậu

Tin mới