Xã Tiên Kỳ: Cần đầu tư phát triển giao thông

Tiên Kỳ là xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tân Kỳ. Cuộc sống người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đường giao thông.


Xã Tiên Kỳ có khoảng 13.000 hộ/5.550 nhân khẩu, gần 70% dân số của xã là bà con dân tộc Thái, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60%. Nguồn thu nhập của bà con nơi đây chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, trong đó cơ bản là cây lúa và cây mía. Kinh tế - xã hội Tiên Kỳ chậm phát triển, đời sống nhân dân còn ở mức thấp là kết quả của nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến kết cấu hạ tầng còn yếu kém, nhất là đường giao thông.

Xã Tiên Kỳ: Cần đầu tư phát triển giao thông ảnh 1

Trời mưa, các tuyến đường ở Tiên Kỳ trở nên lầy lội


Ngoài 1km đường nhựa, còn lại tất cả các tuyến đường của xã đều là đường đất, lâu ngày không được tu bổ, nâng cấp nên bị hư hỏng nặng, hạn chế không nhỏ tới việc lưu thông của người dân, đặc biệt vào những ngày mưa. Cùng với đó, những chiếc xe có trọng tải lớn chở mía nguyên liệu và quặng sắt chạy qua làm nền đường lún sụt, tạo nên vô số ổ gà, thậm chí là... "ổ voi".

Giao thông khó khăn đã làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa. So với các địa phương khác trong huyện, giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở TiênKỳ bị đội lên khá cao nhưng vẫn khan hiếm, trong khi có giá các mặt hàng nông- lâm sản của bà con nhân dân lại tụt xuống so với mặt bằng chung. Không ít trường hợp người dân nơi đây bị ép giá với lý do tăng cước phí vận chuyển.


Trước thực trạng này, các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện để giúp xã Tiên Kỳ phát triển đường giao thông nông thôn, để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, UBND xã Tiên Kỳ cần phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Công Kiên

Tin mới