Thi trang phục dân tộc tại Hội diễn văn nghệ - giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 2

(Baonghean.vn) Nằm trong khuôn khổ chương trình Hội diễn Văn nghệ- Giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 2, màn trình diễn trang phục của các thí sinh đến từ 11 huyện, thị miền núi được đón chào nồng nhiệt.

Các thí sinh trong trang phục dân tộc và trang phục tự chọn đã làm toát lên vẻ duyên dáng, uyển chuyển và khỏe mạnh của người phụ nữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn Nghệ An. Qua đó, thấy được hiệu quả công tác bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt về mặt trang phục.

          Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi do PV Báo Nghệ An ghi lại từ Hội thi:

Các thí sinh từ các huyện miền Tây Nghệ An tham dự Hội thi trình diễn trang phục dân tộc

Các thí sinh trong phần thi trang phục tự chọn

Trình diễn trang phục thiếu nữ Thái - Con Cuông ( áo đen) và trang phục phụ nữ dân tộc Thổ Quỳ Hợp ( áo trắng)

Duyên dáng trang phục con gái Thái Quỳ Châu

 Thiếu nữ Thái Tương Dương trong trang phục truyền thống

Công Kiên

Tin mới