40 người dân tộc Đan Lai đã được xoá mù chữ

(Baonghean.vn) - Ngày 13/6, Đồn Biên phòng Châu Khê – Biên phòng Nghệ An cho biết: sau 5 tháng học tập 40 người dân tộc Đan Lai (độ tuổi từ 15 – 35, của bản Bu và bản Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) đã hoàn thành chương trình học xoá mù chữ do Đồn biên phòng Châu Khê phối hợp với Trường Tiểu Học 2 Châu Khê mở tại địa bàn.

 

Lớp học có 40 học viên, trong đó có 15 nam và 25 nữ, với thời gian giảng dạy là 98 bài do các thầy cô giáo nhà trường và cán bộ của Đồn trực tiếp giảng dạy. Qua kiểm tra thi cuối khoá 100% đạt yêu cầu, trong đó có 65% đạt loại khá.

 

Để giúp đỡ các học viên có điều kiện đến lớp, Ban chỉ huy Đồn Châu Khê đã trích 5 triệu đồng từ quỹ của đơn vị mua sắm sách vở, tài liệu phục vụ cho công tác học tập và giảng dạy. Kết quả đạt được đã khẳng định hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa đồn biên phòng và Nhà trường trong thực hiện chương trình xoá mù chữ cho đồng bào tộc người Đan Lai trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Hải Thượng

Tin mới