Gieo chữ ở Huồi Máy ( Cắm Muộn - Quế Phong)

(Baonghean.vn) - Trong chuyến công tác vào vùng sâu của xã Cắm Muộn huyện Quế Phong), tranh thủ phút nghỉ ngơi ít ỏi của đoàn, phóng viên Báo Nghệ An đã vào thăm lớp học tại điểm trường Huồi Máy (Cắm Muộn ) trong một tiết học thường ngày, được chứng kiến nỗi vất vả gian nan của thầy và trò tại điểm trường này.

 

Bản Huồi Máy có 43 hộ dân nhưng do cách xa trung tâm xã vài chục km đường rừng, các em học sinh tiểu học không thể đi lại nên các thầy phải vào cắm bản và hình thức dạy ghép lớp.

 

Điểm trường Huồi Máy có 2 dãy nhà, một dãy là nơi ăn ở của thầy trò; một dãy có 3 gian, trong đó 1 gian dành riêng để dạy lớp 1; 1 gian để dạy lớp 2 và 3, 1 gian để dạy lớp 4 và 5. Lớp học là tranh tre nứa lá, mỗi lớp có mấy lớp cùng học ( lớp ghép) Tiếp cận lớp học, chúng tôi thực sự cảm thông việc dạy và học của thầy và trò nơi đây, mới thấu hiểu gian nan của việc gieo chữ, cắm bản vùng sâu.

Gieo chữ ở Huồi Máy ( Cắm Muộn - Quế Phong) ảnh 1

Thầy dạy toán lớp 1, có 5 học sinh

Gieo chữ ở Huồi Máy ( Cắm Muộn - Quế Phong) ảnh 2

Giờ học toán của học sinh lớp 2

Gieo chữ ở Huồi Máy ( Cắm Muộn - Quế Phong) ảnh 3

Một lớp học ghép.

Gieo chữ ở Huồi Máy ( Cắm Muộn - Quế Phong) ảnh 4

Học sinh lớp 5 có 3 em, học ghép với lớp khác

Gieo chữ ở Huồi Máy ( Cắm Muộn - Quế Phong) ảnh 5

Toàn cảnh điểm trường bản Huồi Máy

Nguyễn Hải

Tin mới