Đánh cá trên sông Cả

(Baonghean) -Ở huyện Tương Dương, từ ngày Thuỷ điện Bản Vẽ, rồi đến Thuỷ điện Khe Bố ngăn nước, đánh cá đã trở thành nghề chính đối với nhiều hộ dân ở khu vực hai bên lòng hồ.
Người đánh cá chủ yếu là bà con dân bản. Ngày xưa, đánh cá chỉ có lưới, câu hay vó… Nay đã có nhiều hình thức mới, mang lại hiệu quả cao.
Anh Trần Văn Thắng (bản Mác, xã Thạch Giám, Tương Dương) kể, gia đình vốn làm nghề từ hồi ông nội. Tuy nhiên, thời gian mới vào đây, chỉ coi việc đánh cá là nghề phụ. Khi Thuỷ điện Khe Bố ngăn nước, anh mới bắt đầu trở lại nghề của tổ tiên.
Cá ghé là loài được ưa thích, có giá trị. Giá mỗi ki lô gam cá ghé bán tại chỗ là 250 ngàn đồng. Đã có nhiều người đánh được cá ghé 6,7 kg. Ngoài ra, trên dòng sông Cả còn có những loài cá có giá trị khác như lăng, lệch, mát…
Buổi chiều là thời điểm những người đánh cá đi thả câu, thả lưới… đến 5, 6 giờ sáng ngày mai, họ bắt đầu đi thu lưới, thu câu. Cá bắt được, các lái buôn sẽ tự đến bến để thu mua...
Thả lưới “bát quái”.
Thả lưới “bát quái”.
Rửa cá mang lên bán.
Rửa cá mang lên bán.
Ngoắc mồi vào câu mén.
Ngoắc mồi vào câu mén.
Cá được thu mua tại bến.
Cá được thu mua tại bến.
Chùm ảnh: Hồ Phương 

Tin mới