Keng Đu mùa khát

(Baonghean.vn)- Keng Đu nằm cách trung tâm huyện gần 80km, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Đồng bào Khơ Mú và Thái ở các bản làng xa xôi của vùng đất này đang phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Xã Keng Đu nằm ở phía Tây Bắc của huyện Kỳ Sơn, có 25 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào. Người dân tộc Khơ Mú chiếm hơn 92% toàn xã.
Xã Keng Đu nằm ở phía Tây Bắc của huyện Kỳ Sơn, có 25 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào.
Là xã có khí hậu khắc nghiệt, ít khe suối nên người dân vùng núi xao Keng Đu phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trên con đường từ xã Đoọc Mạy vào Keng Đu, người phải tìm đến các khe núi để lấy nước,
Là xã có khí hậu khắc nghiệt, ít khe suối nên người dân vùng núi cao Keng Đu phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trên con đường từ xã Đoọc Mạy vào Keng Đu, người dân phải tìm đến các khe núi để lấy nước,
Hơn 92% người dân trong xã Keng Đu là người Khơ Mú, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 72,4%. Việc thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân xã Keng Đu.
Hơn 92% người dân trong xã Keng Đu là người Khơ Mú, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 72,4%. Việc thiếu nước sinh hoạt càng khiến cho cuộc sống của người dân xã Keng Đu gặp nhiều  khó khăn. Trong ảnh, một cậu bé người Khơ Mú rửa rau  rừng ở vòi nước tự chảy bên đường.
Người dân phải đi bộ để lấy nước về dùng.
Ở nhiều bản, người dân phải đi bộ rất xa mới lấy được nước về dùng.
Huyện Kỳ Sơn đã có rất nhiều nỗ lực để giúp người dân xã Keng Đu xây dựng hệ thống nước tự chảy về các bản. Tuy vậy, địa hình quá cao và dốc khiến việc đưa nước về gặp nhiều khó khăn. Đường ống thường bị hư hỏng, tắc nghẽn sau mỗi đợt mưa lớn
Huyện Kỳ Sơn đã có rất nhiều nỗ lực để giúp người dân xã Keng Đu xây dựng hệ thống nước tự chảy về các bản. Tuy vậy, địa hình quá cao và dốc khiến việc đưa nước về gặp nhiều khó khăn. Đường ống thường bị hư hỏng, tắc nghẽn sau mỗi đợt mưa lớn
Chiều xuống, người dân Keng Đu thường dìu dắt nhau đi ra vòi nước tự chảy để tắm rửa, lấy nước về dùng.
Chiều xuống, người dân Keng Đu thường dìu dắt nhau đi ra vòi nước tự chảy để tắm rửa, lấy nước về dùng.
Trong cuộc tiếp xúc  với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mới đây, người dân Keng Đu có nhiều kiến nghị liên quan đến vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, hệ thống khe suối ở Keng Đu cách xa các khu dân cư, rừng bị cạn kiệt khiến mực nước các khe suối cũng ngày càng ít nên người dân càng gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh, người dân bản Huồi Phuôn đi lấy nước sinh hoạt vào buổi sáng.

Trong hội nghị tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mới đây, người dân Keng Đu có nhiều kiến nghị liên quan đến vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, hệ thống khe suối ở Keng Đu cách xa các khu dân cư, rừng bị cạn kiệt khiến mực nước các khe suối cũng ngày càng ít nên người dân càng gặp nhiều khó khăn. Ông Trầm đề nghị người dân phải nâng cao ý thức trong việc giữ rừng, thường xuyên tu sửa hệ thống đường ống nước tự chảy để tránh bị xuống cấp.

Trong ảnh, người dân bản Huồi Phuôn đi lấy nước sinh hoạt vào buổi sáng.

 Nguyên Khoa

Tin mới