Mùa vàng trên quê mới Ngọc Lâm

(Baonghean.vn)- Rời vùng lòng hồ Bản Vẽ (Tương Dương) về khu tái định cư gần 10 năm, cuộc sống của bà con xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt, phải kể đến việc quen dần với cách canh tác ruộng nước.
Khi còn ở quê cũ, nguồn thu nhập chính của đa số đồng bào dân tộc Thái và Khơ mú đều dựa vào nương rẫy. Đó là tập quán được hình thành từ bao đời nay, bởi địa hình chủ yếu là đồi núi cao, ít có đất bằng để khai hoang ruộng nước. Về khu tái định cư Ngọc Lâm, ngoài trồng sắn, chè và keo, một số bản còn được hỗ trợ khoai hoang ruộng nước để sản xuất. 
Từ việc phát nương, làm rẫy gieo trồng đến việc quen dần với cách làm ruộng, bón phân, cấy lúa là cả một quá trình chuyển đổi về cả nhận thức và cách làm. Điều này cũng khẳng định ý chí vượt lên khó khăn để thích nghi với điều kiện địa hình và khí hậu ở quê mới. Đó chính là một nét mới ở Ngọc Lâm
Vụ Xuân năm nay, toàn xã Ngọc Lâm gieo cấy khoảng 50ha ruộng nước, năng suất lúa bắt đầu tăng lên do bà con đã quen dần với cách canh tác mới.
Vụ Xuân năm nay, xã Ngọc Lâm gieo cấy khoảng 50ha ruộng nước, năng suất lúa bắt đầu tăng lên do bà con đã quen dần với cách canh tác mới. 
Bà con Khu tái định cư xã Ngọc Lâm đã mua sắm máy gặt để tăng hiệu quả công việc và giải phóng sức lao động.
Bà con Khu tái định cư xã Ngọc Lâm đã mua sắm máy gặt để tăng hiệu quả công việc và giải phóng sức lao động.
Một số hộ không có sức kéo nên tuốt lúa ngay tại ruộng.
Bà con tuốt lúa ngay tại ruộng.
Đa số bà con chở lúa bông về để lấy rom làm thức ăn cho trâu, bò trong mùa mưa sắp tới.
Đa số bà con chở lúa bông về để lấy rơm làm thức ăn cho trâu, bò
Tuốt lúa bằng máy có gắn mô tơ điện
Tuốt lúa bằng máy có gắn mô tơ điện
Lúa được mùa, bà con tranh thủ phơi khô trong những ngày nắng to
Lúa được mùa, bà con tranh thủ phơi khô trong những ngày nắng to

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới