Cần xử lý việc đào đất ảnh hưởng đến lưới điện ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Một số hộ dân ở huyện Tương Dương múc đất trái phép, dẫn đến đất đai nứt nẻ, ảnh hướng đến cột điện 35KV và mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 7.

Thời gian qua, Điện lực huyện Tương Dương gặp phải một số sự cố liên quan đến đường lưới điện trên địa bàn. Nguyên nhân do một số người dân khai thác rừng và múc đất gây nên. Trong đó nghiêm trọng nhất là tại cột điện số 37 trên đường dây 35KV tuyến Tương Dương lên Kỳ Sơn, bị sạt lở đất, cần phải xử lý khẩn cấp. 

Vết nứt ngang chân cột điện sô 37 trên đường điện 35 KV Tương Dương lên Kỳ Sơn.
Vết nứt ngang chân cột điện sô 37 trên đường điện 35 KV Tương Dương lên Kỳ Sơn.

Nguyên nhân, được xác định, thời gian qua, bà Trần Thị Trung, trú tại bản Cửa Rào, xã Xá Lượng đưa máy đến múc phần đất đồi, tại địa bàn bản Thạch Dương, xã Thạch Giám, sát Quốc lộ 7 để làm mặt bằng. Khi còn cách cột điện một khoảng đất chừng 15 m thì xẩy ra tình trạng nứt đất, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

 
Nguyên nhân được xác định do gia đình bà Trần Thị Trung ở bản Cửa rào, xã lượng Minh múc phần đất sát bên Quốc lộ 7, phía dưới chân cột điện.
Nguyên nhân được xác định do gia đình bà Trần Thị Trung ở bản Cửa Rào, xã Lượng Minh múc phần đất sát bên Quốc lộ 7, phía dưới chân cột điện.

Gần cột điện 37 còn có căn nhà của gia đình ông Lương Văn Thái cũng bị nứt nẻ sát nền nhà, khiến chính quyền xã Thạch Giám phải hỗ trợ 3 triệu đồng để di dời nhà đến vị trí khác sinh sống.

Căn nhà của gia đình ông Lương Văn Thái đã phải chuyển đến vị trí khác, do vết nức sát nền nhà.
Căn nhà của gia đình ông Lương Văn Thái đã phải chuyển đến vị trí khác, do bị nứt sát nền nhà.
Nền nhà cũ của gia đình ông Lương Văn Thái
Nền nhà cũ của gia đình ông Lương Văn Thái.

Theo ông Mạc Văn Nguyên - Chủ tịch UBND xã Thạch Giám, khẳng định: Người múc phần đất tại bản Thạch Dương dẫn đến ảnh hưởng cột điện đó là do bà Trần Thị Trung, ở bản Cửa Rào, xã Xá Lượng. Việc gia đình bà Trung múc đất để lấy mặt bằng ở đó là trái phép. Bởi vùng đất đó thuộc đất cộng đồng của bản, xã, trước khi múc đất bà Trung không xin phép chính quyền địa phương. 

Trước thực trạng bà Trung múc đất, gây ảnh hưởng lớn đến cột điện và có nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng trên Quốc lộ 7, UBND xã Thạch Giám giao Công an xã mời bà Trung lên trụ xã làm việc, xử lý vụ việc. Sau 3 lần mời, nếu bà Trung không có mặt, xã sẽ chuyển hồ sơ lên UBND huyện xử lý. Trước mắt, xã đã trích ngân sách hỗ trợ gia đình ông Thái di dời nhà đến nơi ở an toàn.

Cần phải xử lý nghiêm đối tượng múc đất trái phép dẫn đến hậu quả trên.
Cần phải xử lý nghiêm việc múc đất trái phép dẫn đến hậu quả trên.

Anh Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng Công thương huyện, cho biết: Sự việc gia đình bà Trần Thị Trung múc đất ở bản Thạch Dương, xã Thạch Giám, là vi phạm 3 vấn đề, gồm: Luật Xây dựng, do không có phương án bảo vệ tài sản những công trình liền kề; vi phạm Luật đất đai vì vùng đất này là đất cộng đồng, gia đình đào đất không có giấy phép và vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Trước mắt, Phòng Công thương huyện đề nghị Điện lực huyện sớm khắc phục đường điện, đảm bảo an toàn lưới điện, giao cho chính quyền xã Thạch Giám xử lý nghiêm sự việc. Trường hợp xã không xử lý được, thì cơ quan chức năng cấp huyện sẽ vào cuộc xử lý.

Xuân Hoàng - Hữu Vi

Tin mới