Kỳ Sơn: Cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh

(Baonghean.vn) - Năm học 2015-2016, huyện Kỳ Sơn có 21 đơn vị trường học được hỗ trợ gạo theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số gạo được hỗ trợ trong học kỳ I là 196 tấn.

Các đối tượng được hưởng trợ cấp gạo gồm: học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh là người dân tộc thiểu số có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày... 

Các em học sinh ở Nậm Càn vận chuyển gạo
Các em học sinh Trường THCS Nậm Càn (Kỳ Sơn) chuyển gạo hỗ trợ 

Số gạo này được lấy từ nguồn dự trữ quốc gia, định mức mỗi học sinh được hưởng 15kg/tháng. Trong đợt này, UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia ra 2 đợt để cấp phát vào đầu mỗi học kỳ. Các trường được hỗ trợ nhiều nhất là THPT Kỳ Sơn, THCS Nậm Típ, THCS Na Ngoi…

Đây thực sự là nguồn hỗ trợ, động viên giúp các em vùng sâu, vùng xa giảm bớt khó khăn để vươn lên trong học tập.

                                                                                                Đào Thọ

Tin mới