Hoa đào nở rộ giữa mùa Thu

(Baonghean.vn)- Thông thường, hoa đào thường nở vào dịp đầu Xuân. Vậy nhưng, ở xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) hiện tại đào đang nở rộ khắp các bản làng...

Nằm ở độ cao trên 1200 mét so với mực nước biển, Tây Sơn là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Mông. Nơi đây còn lưu giữ được những nét đẹp nguyên sơ như mái ngói sa mu nhuốm rêu phong, những hòn đá mồ côi phẳng lỳ, vườn đào quyến rũ... Và đặc biệt, đào ở Tây Sơn không chỉ nở vào mùa Xuân mà còn nở cả vào mùa Thu- khu nhiều loài cây bắt đầu rụng lá.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại được tại Tây Sơn:

Dưới chân núi Pù Lon, những cây đào đã đâm chồi và nở hoa.
Dưới chân núi Pù Lon, những cây đào đã đâm chồi và nở hoa.
Và những cây đào sát vách và mái nhà cũng đang đua nở.
Và những cây đào sát vách và mái nhà cũng đang đua nở.
Có những vườn đào nở rộ tràn ngập sắc hoa.
Có những vườn đào nở rộ tràn ngập sắc hoa.
Đang là những ngày Thu
Đang là những ngày Thu "chín" nhưng đến Tây Sơn ngắm sắc hoa đào, ngỡ như mùa Xuân đã đến.
Người Mông ở Tây Sơn xem việc hoa đào nở vào giữa mùa Thu là chuyện bình thường, không việc gì phải ngạc nhiên hoặc chú ý.
Cùng với hoa loa kèn, hoa đào làm nên vẻ đặc trưng của những vùng khí hậu lạnh như Tây Sơn.

 Hồ Phương- Công Kiên

Tin mới