Trò chơi độc đáo của trẻ em vùng đất "vàng vui"

(Baonghean.vn) - Theo cắt nghĩa của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An, Cắm Muộn nghĩa là "vàng vui". Nhiều năm nay tại xã Cắm Muộn (Quế Phong) trẻ em có thú chơi khá độc đáo. Đó là chọi gà.

Sáng ra, chiều lại, những em nhỏ ở một số bản của xã Cắm Muộn như: Mòng, Pả Pạt... rủ nhau đưa gà ra những bãi đất trống cho chúng chọi nhau.
Sáng ra, chiều lại, những em nhỏ ở một số bản của xã Cắm Muộn như: Mòng, Pả Pạt... rủ nhau đưa gà ra những bãi đất trống cho chúng chọi nhau.

Ở Cắm Muộn, hầu hết em nào cũng tự nuôi 1 - 2 con gà trống. Các em thường tổ chức cho gà "thi đấu" mỗi buổi chiều sau giờ học hoặc vào các ngày nghỉ. "Sân đấu" là những bãi đất tương đối bằng phẳng ven rừng. 

Đây là thú chơi có từ rất lâu của trẻ em Cắm Muộn. Qua các cuộc đọ sức của những chú gà để biết em nào nuôi gà và thuần dưỡng chúng tốt hơn.

Ông Lữ Thanh Bình - Chủ tịch xã Cắm Muộn nói rằng, chọi gà thực sự là một trò chơi được trẻ em rất yêu thích và giúp các em có những giây phút sảng khoái sau giờ học tập.

Không phân biệt gà chọi hay gà cỏ, gà lai, to nhỏ, hễ mang đến các em đều tung ra cho chúng chọi nhau.
Không phân biệt gà cỏ, gà lai, to hay nhỏ, các em cho chúng thử sức với nhau. 
Những cặp đấu hết sức gay cấn, mang lại niềm vui cho các em nhỏ.
Một cặp đấu tỏ ra ngang sức.
Những pha đánh hết sức đẹp mắt, gây sự chú ý của nhiều người.
Những pha đánh hết sức đẹp mắt.
Chiều lại, đông đảo em nhỏ mang gà ra để cho chọi nhau.
Mỗi buổi chiều có nhiều em nhỏ mang gà đến để "tranh tài" cao thấp.
Có nhiều em mới chỉ 7, 8 tuổi cũng đã tậu cho mình những chú gà cự phách.
Có nhiều em mới 7, 8 tuổi cũng nuôi và thuần dưỡng được những chú gà cự phách.
Những con gà cỏ
Những con gà cỏ được thuần dưỡng để thi thố.
Một số chú gà còn phải cột dây dưới chân đề phòng
Một số "đấu sỹ" còn được các "cậu chủ" buộc dây phòng khi bỏ chạy.
Những chú gà trống to rất thân cận với chủ của chúng.
Những chú gà trống thân cận với chủ.


Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới