Làng hoa Phủ Quỳ vào Tết

(Baonghean.vn)- Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, và những ngày này nông dân làng hoa Nghĩa Hòa (TX. Thái Hòa) đang gấp rút những công đoạn chăm sóc cuối cùng với hy vọng một mùa hoa bội thu. Năm nay, ngoài những loại hoa truyền thống, giống hoa ly đã thực sự “bén” đất Phủ Quỳ này… 

g
Xuất phát từ quyết tâm chuyển đổi cây trồng, làng hoa Nghĩa Hòa đã hình thành được 4 năm, với tổng diện tích trên 2ha.
k
Với ý thức vừa làm vừa học hỏi, từ chỗ chỉ trồng hoa cúc phục vụ các ngày Rằm, mồng Một, đến nay làng hoa Nghĩa Hòa có đủ các loại hoa hoa từ cúc, lay ơn, phăng xê, đến cả hoa ly... 
hh
Ngoài ra người dân còn trồng và nhân giống giống hoa đào bản địa.
f
Hoa cúc được người dân trồng quanh năm phục vụ nhu cầu của thị trường
d
Cúc được trồng gối vụ liên tục, riêng dịp Tết, hoa được chăm sóc kỹ hơn
kkk
Để hoa khoe sắc đúng thời điểm, các chủ vườn mắc bóng thắp sáng về đêm với mục đích sưởi ấm và thúc cây phát triển. 
lll
Đặc biệt, được "kết nạp" vào làng từ năm 2014, cây hoa ly đang dần trở thành loài chủ lực cho thu nhập cao cho người trồng hoa Nghĩa Hòa.
Lữ đoàn 80
Nhờ có giống tốt cùng với kỹ thuật chăm sóc đảm bảo, hoa ly ở làng hoa Nghĩa Hòa mỗi cây đều cho từ 5 nụ trở lên.
p
Cùng với trồng ly ngoài đất để cắt cành, các chủ vườn ở Nghĩa Hòa còn trồng trong chậu. Điều này giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn trong việc "làm đẹp" ngôi nhà mình trong dịp Tết. 
o
Hiện nay nhiều thương lái đã tìm đến vườn để đặt hoa bán tết. Theo tính toán của những hộ trồng hoa nơi đây, thu nhập từ trồng hoa cao hơn 10 lần so với trồng mía, sắn... và đó cũng là cơ sở để những năm tới họ mạnh dạn chuyển đổi trên những diện tích còn lại.

                                                                                                                                              Quảng An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới