Sắc hoa ban giữa đại ngàn miền Tây

(Baonghean.vn) - Tháng 3, trời đất miền tây Nghệ An càng thêm đẹp hơn bởi có những cánh rừng hoa ban khoe sắc. Trên những dải núi trùng trùng điệp điệp, sắc trắng, sắc tím của cánh hoa ban như dệt nên bức tranh tuyệt đẹp.

Giữa đại ngàn miền Tây, cánh ban rừng hiện ra đẹp đẽ và tinh khôi
Hoa ban có nguồn gốc ở các quốc gia thuộc Đông Nam Châu Á, kéo dài từ khu vực miền Nam Trung Hoa đến phía Tây Ấn Độ. Hoa ban có nhiều màu như hồng tía, tím, trắng. 
Những nhánh ban tím mang vẻ đẹp riêng hòa trong đất trời miền Tây.
Ở Việt Nam, loài thực vật thân gỗ, họ đậu này mọc nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ở Nghệ An, hoa ban chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây. Hoa ban nở mỗi năm một lần vào mùa xuân và mùa hoa kéo dài 1 tháng (thường rơi vào khoảng tháng 3 - tháng 4).
Những ngôi nhà người Mông ở bản Chà Lò (xã Mai Sơn - Tương Dương) nằm giữa rừng ban.
Đến miền Tây Nghệ An, bạn dễ dàng bắt gặp những nếp nhà người Mông nép dưới tán cây ban ra hoá trắng xoá.
Cánh ban khoe sắc giữa những tán lá. e ấp như 1 thiếu nữ của núi rừng.
Lại gần nhìn kỹ thì cánh hoa trắng điểm phớt sắc hồng tím như thế này.
 
Những nụ hoa còn e ấp trong sương sớm.
Còn có cả những nụ hoa xanh biếc e ấp.
 
Ban nở trắng bên suối.
Một cây ban ra hoa trắng xoá bên bờ suối.
Không chỉ mọc hoang dã giữa đại ngàn, hoa ban còn được trồng trong khuôn viên nhiều trường học
Không chỉ mọc hoang dã giữa đại ngàn, hoa ban còn được trồng trong khuôn viên nhiều trường học khu vực miền núi. Ảnh: Học sinh Trường THCS-DTBT Tương Dương giờ tan trường.
Nhà nhiếp ảnh
Vẻ đẹp của hoa ban cũng thu hút nhiều người yêu vẻ đẹp miền Tây xứ Nghệ đến chiêm ngưỡng và lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Hồ Phương - Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới