Chinh phục thác Sao Va: Hành trình không dành cho 'kẻ yếu tim'

(Baonghean.vn) - Mới đây, nhóm bạn trẻ ưa thích du lịch mạo hiểm đã tìm về miền Tây xứ Nghệ thực hiện một hành trình đầy thú vị của mình, đặc biệt trong đó có chặng 'chinh phục' thác Sao Va bằng  xuồng cao su. 

.
Ngô Anh Tuấn (áo xanh) là người khởi xướng chuyến về miền Tây Nghệ An và chinh phục con thác Sao Va khá hùng vĩ bằng bộ đồ nghề leo núi và xuồng cao su
Ngô Anh Tuấn (áo xanh) là người khởi xướng chuyến về miền Tây Nghệ An và chinh phục con thác Sao Va khá hùng vĩ bằng bộ đồ nghề leo núi và xuồng cao su
Ngô Anh Tuấn nói: Chỉ cần lắng nghe về kỹ năng, Tuấn hướng dẫn là ai cũng có thể
Ngô Anh Tuấn nói: Chỉ cần lắng nghe về kỹ năng, Tuấn hướng dẫn là ai cũng có thể "mạo hiểm" được với 2 dây đi trong đó 1 dây tự điều khiển, 1 dây còn lại có người đứng giữ
nguyên quán Nhân Thành Yên Thành - Nghệ An. Gia đình định cư trong Đà Lạt, làm bên lĩnh vực du lịch khám phá mạo hiểm. Nhận thấy tiềm năng du lịch Nghệ An  có rấtnhiều nét giống Đà Lạt  để khai thác, e rủ nhóm bạn thích khám phá và lên kế hoạch mang đồ nghề, trang thiết bị về Nghệ An đi khám phá. Nhóm bạn gồm Nguyễn Hồng Phong, PCT hội bóng đá phong trào Nghệ An, Nguyễn Văn Tiến quê Đô Lương nhưng làm việc bên nghành xây Dựng ở Đà Nẵng , về Vinh công tác, và 1 bạn sinh viên nữ trường CĐSP Nghệ An
Quê gốc Yên Thành - Nghệ An. Gia đình định cư trong Đà Lạt, làm lĩnh vực du lịch khám phá mạo hiểm. Nhận thấy tiềm năng du lịch Nghệ An có rất nhiều nét giống Đà Lạt để khai thác, Tuấn rủ nhóm bạn thích khám phá và lên kế hoạch mang đồ nghề, trang thiết bị về Nghệ An thực hiện chuyến du lịch mạo hiểm này. Nhóm bạn có 4 người và trong ảnh là bạn nữ duy nhất  hiện là sinh viên trường CĐSP Nghệ An
Qua thông tin trên mạng, được biết thác Sao Va ở miền Tây Xứ Nghệ đẹp, e mang thuyền cao su vượt thác, trang thiết bị bảo hộ về Nghệ An cùng nhóm bạn đi khám phá thác Sao Va - Nhóm e đi gồm 04 người, là những người thích khám phá, mạo hiểm, các bạn đều đi lần đầu tiên muốn trải nghiệm, e mang đồ nghề về đi chinh phục cho các bạn trải nghiệm. Sau chuyến đi, ai cũng thấy thú vị vì đã chinh phục được bản thân, chinh phục được thác nước, ghềnh nước T
Qua thông tin trên mạng, được biết thác Sao Va ở miền Tây Xứ Nghệ đẹp, nhóm bạn đã quyết định chọn miền Tây Nghệ và lần đầu trải nghiệm ở con thác kỳ vĩ này 
Một bạn trong nhóm cho hay:
Một bạn trong nhóm cho hay:chúng tôi đến với thác Sao Va để thể hiện sức chịu đựng những thử thách khắc nghiệt nhất khi mà lần đầu tiên được làm chuyện đó.
Đó là leo lên và tuột xuống những vách đá dựng đứng với nhưng bộ dây leo núi chuyên dụng. Được thả mình vào dòng nước mát lạnh bên cạnh là dòng thác đổ. Đặc biệt là được leo lên con thuyền cao su để chinh phục dòng thác hung dữ. Được thử cảm giác tim như ngừng đập vì sợ khi con thuyền rơi từ đỉnh thác xuống vực. Được hòa mình với núi rừng thưởng thức món vịt bầu Quỳ Châu ngọt lịm, vịt trời thơm lừng bên lò nướng, cá mát cá suối tự nướng bên bếp lò 
Đó là cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú
Đó là cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú
Trang thiết bị gồm : Carabiner - Móc khóa an toàn, Bộ đai leo núi , Móc khóa số 8 carabiner , mũ bảo hiểm, dây leo núi ,, khóa an toàn, thuyền cao su  vượt thác, mái chèo, áo phao Vượt ghềnh thác như video gọi là Rafting, leo vách đá gọi là Rock climbing, trượt thác và leo thác gọi là Abseiling - Canyoning
Nhóm bạn cho biết trang thiết bị họ mang theo gồm : Carabiner - móc khóa an toàn, bộ đai leo núi , móc khóa số 8 carabiner , mũ bảo hiểm, dây leo núi, khóa an toàn, thuyền cao su vượt thác, mái chèo, áo phao
Nhóm bạn nói rằng: Nghệ An quê mình thật tuyệt vời và mong mỏi sẽ có những dịp được trở lại. Mong các bạn trẻ Nghệ An biết tới thú du lịch này nhiều hơn nữa và mong mỏi tiềm năng du lịch miền Tây được khai phá
Nhóm bạn nói rằng: Nghệ An quê mình thật tuyệt vời và mong mỏi sẽ có những dịp được trở lại. Mong các bạn trẻ Nghệ An biết tới thú du lịch này nhiều hơn nữa và mong mỏi tiềm năng du lịch miền Tây được khai phá

Thùy Vinh- Anh Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới