Công trình kè trên trăm tỷ đồng ở miền Tây Nghệ An đang bị xâm hại

(Baonghean.vn) - Công trình kè chống sạt lở bờ sông Nậm Mộ, đoạn từ khối 1 đến khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, có tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2013, với tổng chiều dài 1963 m, đến nay công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên theo kiểm tra của UBND thị trấn Mường Xén, đã phát hiện nhiều hộ gia đình, trong quá trình xây dựng nhà ở, các công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi lấn chiếm hành lang bảo vệ kè, gây ô nhiễm môi trường, và làm ảnh hưởng chất lượng công trình, nhất là vào mùa mưa lũ.

Đây là công trình trọng điểm của huyện Kỳ Sơn, trong đề án mở rộng và phát triển thị trấn Mường Xén giai đoạn từ năm 2010 đến 2010.
Đây là công trình trọng điểm của huyện Kỳ Sơn, trong đề án mở rộng và phát triển thị trấn Mường Xén giai đoạn từ năm 2010 đến 2020. Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình sẽ khắc phục được tình trạng sạt lở bờ sông, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho hơn 610 hộ dân ở thị trấn Mường vào mùa mưa lũ.
Tuy nhiên công trình này đang trong giai đoạn hoàn thiện chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng, bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm xây dựng các công trình phụ, chuồng trại gia súc lấn chiếm hành lang bảo vệ đê kè...
Tuy nhiên công trình này đang trong giai đoạn hoàn thiện chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm xây dựng các công trình phụ, chuồng trại gia súc lấn chiếm hành lang bảo vệ đê kè...
Nhiều công trình của các hộ dân sống gần bờ sông đang xâm phạm nghiêm trọng đến kè, gây bức xúc trong nhân dân.
Nhiều công trình của các hộ dân sống gần bờ sông đang xâm phạm nghiêm trọng đến kè, gây bức xúc trong nhân dân.
Thậm chí các đường ống từ các công trình vệ sinh của nhiều hộ dân xả thẳng xuống sông Nậm Mộ, gây ô nhiễm môi trường chung.
Thậm chí các đường ống từ các công trình vệ sinh của nhiều hộ dân xả thẳng xuống sông Nậm Mộ, gây ô nhiễm môi trường chung.
Các ống xả thải mọc tua tủa.
Các ống xả thải mọc tua tủa.
Ngổn ngang rác thải sinh hoạt và các công trình của người dân.
Ngổn ngang rác thải sinh hoạt và các công trình của người dân.
Nhiều điểm trên công trình kè, bị người dân làm điểm tập kết rác.
Nhiều điểm trên công trình kè, bị người dân làm điểm tập kết rác.
Vật liệu xây dựng cũng được đổ xuống sông.
Vật liệu xây dựng cũng được đổ tràn ra bờ kè, xuống sông.
Việc xả thải trực tiếp trên đầu nguồn sông sẽ gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường hầu hết người dân sống phía hạ du sông Lam. Do đó các ngành chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc kịp thời....
Việc xây dựng lấn chiếm bờ kè, xả thải trực tiếp trên đầu nguồn sông sẽ gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường hầu hết người dân sống phía hạ du sông Lam. Do đó chính quyền địa phương đã có thông báo nghiêm cấm các hành vi trên, song thực tế tình trạng vi phạm đang tiếp tục diễn ra.

Ngân Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới