Nghệ An: Lốc xoáy làm tốc mái 68 nhà dân ở khu vực biên giới

(Baonghean.vn) - Trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra chiều 11/4 đã khiến 68 ngôi nhà ở Kỳ Sơn, Nghệ An bị tốc mái, 2 người bị thương.

1
Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng sau khi trận lốc xoáy đi qua. Ảnh: Phong Linh

Trận lốc xoáy xảy ra không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều nhà dân đã bị hư hỏng, tốc mái, nhiều tài sản, cây cối hoa màu bị hư hại.

2
Một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Phong Linh

Ngay sau khi trận lốc xoáy vừa chấm dứt, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An), chính quyền địa phương xã Nậm Cắn, đã xuống giúp dân khắc phục hậu quả.

1

Nhà dân chủ yến lợp bằng ngói proximang nên khi có gió lốc thường bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng. Ảnh: Lữ Phú

Bước đầu xã Nậm Cắn hỗ trợ mỗi gia đình bị ảnh hưởng do rận lốc xoáy 20kg gạo.

Chiều 12/4, Ông Phan Sỹ Thắng, Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn thông tin: Đến chiều nay, các xã bị thiệt hại nặng do lốc xoáy gây ra như Nậm Cắn, Phà Đánh, Huồi Tụ đã có báo cáo gửi về UBND huyện. Theo đó, có tất cả 68 ngôi nhà bị tốc mái, 2 ngôi nhà ở xã Phà Đánh bị sập hoàn toàn. Lốc xoáy cũng đã làm hỏng mái 3 phòng học tại trường PTDTBT THCS Phà Đánh và tốc mái 4 phòng học cùng 1 nhà công vụ trường tiểu học Nậm Cắn 1. Tại xã Nậm Cắn, trần nhà của trạm y tế cũng bị sập đổ gây thiệt hại nặng nề.

Trong ngày 12/4, các địa phương đã huy động người khắc phục thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: Đào Thọ
Trong ngày 12/4, các địa phương đã huy động người khắc phục thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: Đào Thọ

Trong trận mưa đá ngày 11/4, có 2 phụ nữ tại bản Phà Bún (xã Huồi Tụ) bị sét đánh gây thương tích. Hiện tại, 1 người đã khỏe lại, còn 1 người bị thương nặng đang cấp cứu tại trạm y tế xã.

                                                                                                                                       Phong Linh - Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới