300 triệu đồng hỗ trợ xây nhà bán trú cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - 300 triệu đồng là số kinh phí Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú cho các em học sinh Trường Tiểu học Nhôn Mai (Tương Dương). 

Các đại biểu tham gia Lễ khởi công xây dựng nhà ở bán trú Trường Tiểu học Nhôn Mai. Ảnh: Ngân
Các đại biểu tham gia Lễ khởi công xây dựng nhà ở bán trú Trường Tiểu học Nhôn Mai. Ảnh: Ngân Tứ

Trường Tiểu học Nhôn Mai thuộc vùng đặc biệt  khó khăn của xã biên giới Nhôn Mai. Trường hiện có 390 học sinh, là con em của đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái, trong đó có 38 em có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cách xa trường gần 10 km, đường đi lại vô cùng gian nan. Để đảm bảo cho việc học tập, các em phải ở lại nhà bán trú được dựng lên từ tranh tre, nứa lá nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Nhà ở bán trú cũ của học sinh Trường Tiểu học Nhôn Mai. Ảnh: Ngân Tứ
Nhà ở bán trú cũ của học sinh Trường Tiểu học Nhôn Mai. Ảnh: Ngân Tứ

Nhằm chia sẻ khó khăn cho các em, góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, giúp các em có được nơi ăn, nghỉ ấm áp về mùa đông, an toàn trong mùa mưa bão, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng công trình nhà bán trú cho em tại Trường Tiểu học Nhôn Mai. Công trình là căn nhà cấp 4 với 4 phòng có diện tích 72 m2. Tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2017./.

Đình Tuân - Ngân Tứ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới