Ám ảnh những 'bẫy' người ở khu tái định cư Ngọc Lâm

(Baonghean.vn) - Hầu hết những cây cầu tại khu TĐC xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) đều đã xuống cấp nghiêm trọng và trở thành cái bẫy đầy ám ảnh cho người đi đường.

Hiện tại trên địa bàn xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) tồn tại 3 cây cầu xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông là cầu Khe Tròn, cầu Khe Lạch và cầu Khe Con. Ảnh: Đào Thọ
Hiện tại trên địa bàn xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) tồn tại 3 cây cầu xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông là cầu Khe Tròn, cầu Khe Lạch và cầu Khe Con. Ảnh: Đào Thọ
Theo đại diện của chính quyền xã Ngọc Lâm và một số người dân cho hay, những cây cầu này trước đây đều có lan can cầu nhưng qua các đợt mưa lũ bị cuốn trôi hết. Từ đó cũng không thấy cơ quan nào đến để khắc phục lại. Ảnh: Đào Thọ
Theo phản ánh, những cây cầu này trước đây đều có lan can nhưng qua các đợt mưa lũ bị cuốn trôi hết. Từ đó cũng không thấy khắc phục lại. Ảnh: Đào Thọ
Một số múi nối của lan can cầu Khe Con còn sót lại cũng bắt đầu có dấu hiệu hở ra và đứt đoạn. Ảnh: Đào Thọ
Một số múi nối của lan can cầu Khe Con còn sót lại cũng bị đứt đoạn. Ảnh: Đào Thọ
Những người dân ở các bản Hiển, Xiêng Lằm cho biết, đã có không ít trường hợp tai nạn do rơi từ trên cầu xuống Khe Con xuống, rất may chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh: Đào Thọ
Những người dân ở các bản Hiển, Xiêng Lằm cho biết, đã có không ít trường hợp tai nạn do rơi từ trên cầu xuống khe, rất may chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh: Đào Thọ
Phía dưới chân cầu Khe Con, nước ăn sâu vào tạo thành một hang sâu, nguy cơ sụt lở là rất lớn. Ảnh: Đào Thọ
Phía dưới chân cầu Khe Con, mố cầu bị nước xói mòn tạo thành một hang sâu, nguy cơ sụt lở là rất lớn. Ảnh: Đào Thọ
Ngoài cầu Khe Con là cầu Hai Lạch, qua thời gian, biển cầu cũng bị mất đi. Đây cũng là cây cầu mang lại nỗi ám ảnh lớn cho người đi đường.
Ngoài cầu Khe Con là cầu Hai Lạch, biển tên cầu này đã bị mất. Đây cũng là cây cầu mang lại nỗi ám ảnh lớn cho người đi đường. Ảnh: Đào Thọ
Theo quan sát của chúng tôi, cầu Hai Lạch có 14 thanh lan can cầu, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chỉ còn 6 thanh. Ảnh: Đào Thọ
Theo quan sát của chúng tôi, cầu Hai Lạch có 14 thanh lan can cầu, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chỉ còn 6 thanh. Ảnh: Đào Thọ
Một số trụ lan can chỉ còn trơ lại sắt thép đã rỉ sét. Ảnh: Đào Thọ
Một số trụ lan can chỉ còn trơ lại sắt thép đã rỉ sét. Ảnh: Đào Thọ
"Cứ đến mùa mưa lũ, cầu Hai Lạch lại xảy ra tai nạn do không đảm bảo an toàn" - một vị đại diện chính quyền xã Ngọc Lâm cho hay. Ảnh: Đào Thọ
"Cứ đến mùa mưa lũ, cầu Hai Lạch lại xảy ra tai nạn do không đảm bảo an toàn" - một vị đại diện chính quyền xã Ngọc Lâm cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Còn tại cầu Khe Tròn, xung quanh cầu không hề có lấy một lan can bảo vệ. Ảnh: Đào Thọ
Còn tại cầu Khe Tròn, hoàn toàn không có lan can bảo vệ. Ảnh: Đào Thọ
Thực tế cho thấy, đây chính là nơi sinh hoạt và đi lại của người dân xã vùng cao TĐC Ngọc Lâm, tuy nhiên những cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng cần được duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Ảnh: Đào Thọ
Những cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng cần được duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới