Nước lũ dâng cao gây ngập úng, sạt lở ở miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, hôm nay (17/7) khu vực vùng cao Nghệ An có mưa to đến rất to gây ngập úng, sạt lở ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân. 

Trong ngày 17/7, ở vùng cao Nghệ An có mưa to đến rất to. Nước từ các sông suối dâng lên nhanh, thêm vào đó các nhà máy thủy điện cũng bắt đầu xả lũ khiến nhiều khu vực bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Đào Thọ
Trong ngày 17/7, ở vùng cao Nghệ An có mưa to đến rất to. Nước từ các sông suối dâng lên nhanh, thêm vào đó các nhà máy thủy điện cũng bắt đầu xả lũ khiến nhiều khu vực bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Đào Thọ
Một số địa bàn nằm bên vùng khe suối ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương nước lũ chảy cuồn cuộn cuốn theo nhiều cây cối. Ảnh: Đào Thọ
Một số địa bàn nằm bên vùng khe suối ở huyện Tương Dương nước lũ chảy cuồn cuộn cuốn theo nhiều cây cối. Ảnh: Đào Thọ
Tại địa bàn xã Thạch Giám (Tương Dương), nhà một hộ dân bị ngập sâu trong nước lũ.
Một nhà dân tại địa bàn xã Thạch Giám (Tương Dương) ngập trong nước lũ. Ảnh: Đào Thọ
Tại xã Tam Thái, đến 16 giờ chiều nay nước lũ vẫn tiếp tục dâng lên khiến nhiều hộ dân ở khu vực cầu Cánh Tráp lo lắng. A
Tại xã Tam Thái (Tương Dương), đến 16 giờ chiều nay nước lũ vẫn tiếp tục dâng lên khiến nhiều hộ dân ở khu vực cầu Cánh Tráp lo lắng. Ảnh: Đào Thọ
Ông Lương Văn Cường ở bản Cánh Tráp (xã Tam Thái) cho biết, gia đình ông có 4 lồng bè nuôi cá nhưng sáng nay bị trôi mất 3 lồng do lũ cuốn, trong đó có 1 lồng bị mất hoàn toàn số cá bên trong với hơn 2 tạ. Ảnh: Đào Thọ
Ông Lương Văn Cường ở bản Cánh Tráp (xã Tam Thái) cho biết, gia đình ông có 4 lồng bè nuôi cá nhưng sáng nay bị trôi mất 3 lồng do lũ cuốn, trong đó có 1 lồng cá bị mất sạch với hơn với hơn 2 tạ. Ảnh: Đào Thọ
Hiện tại, các hộ nuôi cá lồng nơi đây đang cố gắng neo lại lồng đề phòng nước lũ tiếp tục dâng cao. Tuy nhiên theo phản ánh, do lũ về nên rất nhiều cá trong các lồng đã bị chết. Ảnh: Đào Thọ
Hiện tại, các hộ nuôi cá nơi đây đang cố gắng neo lại lồng đề phòng nước lũ tiếp tục dâng cao. Tuy nhiên theo phản ánh, lũ về nhanh nên rất nhiều cá trong các lồng đã bị chết do bị quấn vào lưới và rác. Ảnh: Đào Thọ
Trên quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn huyện Tương Dương đã bắt đầu xuất hiện sạt lở gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Đào Thọ
Trên quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn huyện Tương Dương đã bắt đầu xuất hiện sạt lở gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới