Nuôi dê hàng hóa, hướng đi mới ở vùng biên Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trạm Khuyến nông Kỳ Sơn vừa phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn, và Sở Khoa học công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo mô hình  “Chăn nuôi dê thịt” tại xã Mường Ải.

Mô hình được triển khai từ tháng 5/2017 cho 7 hộ gia đình trên địa bàn xã Mường Ải, với qui mô 28 con, trọng lượng bình quân từ 11 đến 12 kg/con. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 100% chi phí con giống, 30% thức ăn chăn nuôi, vắc xin phòng bệnh, thuốc sát trùng chuồng trại.

Khi tham gia mô hình chăn nuôi dê thịt, ngoài được hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y, các hộ còn được tập huấn, tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả, chất lượng vật nuôi. Ảnh: Lữ Phú

Khi tham gia mô hình chăn nuôi dê thịt, ngoài được hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y, các hộ còn được tập huấn, tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả, chất lượng vật nuôi. Ảnh: Lữ Phú

Trong quá trình thực hiện, các hộ tham gia mô hình phải đáp ứng đủ các tiêu chí như: Có chuồng trại đáp ứng yêu cầu phù hợp vệ sinh, có kinh nghiệm trong chăn nuôi dê, có nguồn cỏ đáp ứng đủ thức ăn…

Ngoài ra, khi tham gia mô hình các hộ dân sẽ được Trạm khuyến nông Kỳ Sơn tổ chức tập huấn kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Qua 4 tháng nuôi, tỷ lệ dê sống đạt trên 96%, trọng lượng bình quân đạt từ 20 đến 21 kg/con.

Qua 4 tháng triển khai mô hình, tỷ lệ Dê sống đạt trên 96%, trọng lượng bình quân đạt từ 20 đến 21 kg/con. Rất phù hợp với địa hình núi dốc. Ảnh: Xuân Tuấn
Qua 4 tháng triển khai mô hình, tỷ lệ dê sống đạt trên 96%, trọng lượng bình quân đạt từ 20 đến 21 kg/con. Rất phù hợp với địa hình núi dốc. Ảnh: Xuân Tuấn

Tại hội thảo, các ngành chuyên môn đánh giá đây là mô hình thành công và phù hợp với địa hình núi dốc, nếu được nhân rộng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, làm thay đổi tập quán chăn nuôi lạc hậu của người dân khu vực miền núi

Lữ Phú – Xuấn Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới