Mở hướng giúp Yên Thắng thoát nghèo

(Baonghean)- Hiện tại Yên Thắng vẫn là một trong những xã thuộc diện nghèo nhất huyện Tương Dương. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn xã hiện vẫn ở mức 92%. Theo ông Quang Văn Hợi, nguyên nhân của tình trạng đói nghèo là do nguồn thu nhập chính của người dân Yên Thắng chủ yếu từ nương rẫy và chăn nuôi gia súc.

Trong khi đó, địa hình nơi đây đồi núi dốc, khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, năng suất và sản lượng lương thực hết sức bấp bênh. Chăn nuôi gia súc ở địa phương vẫn còn theo hình thức thả rông nên khả năng rủi ro rất lớn bởi luôn bị dịch bệnh, giá rét và tình trạng cắp đe dọa. Vì thế, vấn đề mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện mức sống đang là bài toán đau đầu đối với cấp ủy, chính quyền xã Yên Thắng.

Trước mắt, do đời sống khó khăn, thiếu việc làm ổn định nên không ít người dân phải ra các khe suối đãi mót vàng. Nhưng đây cũng chỉ là cách để “lấp đầy” thời gian nhàn rỗi chứ hiệu quả kinh tế thật sự không đáng kể, lại phải gánh chịu nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do ô nhiễm nguồn nước.

Mở hướng giúp Yên Thắng thoát nghèo ảnh 1

Thiếu việc làm ổn định, nhiều người dân xã Yên Thắng (Tương Dương) phải xuống suối đãi mót vàng 


Ngoài ra, Yên Thắng hiện vẫn còn 2/8 bản (bản Tạt và Xốp Cốp) chưa có nguồn  điện lưới và đường giao thông vẫn còn nhiều trắc trở. Đây là những trở ngại không nhỏ  đối với bà con hai bản nói trên trong việc giao lưu kinh tế- xã hội và nâng cao dân trí, mở mang tầm nhìn.

Trao đổi về hướng đi  để giúp Yên Thắng thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, ông Quang Văn Hợi, Phó Chủ tịch UBND xã  Yên Thắng cho rằng: “Người dân Yên Thắng cần được tập huấn về khoa học kỹ thuật để từng bước tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và được học một số nghề phù hợp (dệt, đan lát) để giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Đồng thời, rất mong các cấp, các ngành liên quan đầu tư khai hoang, mở rộng diện tích ruộng nước (hiện tại toàn xã  chỉ có 8 ha). Nghiên cứu và đầu tư các loại giống cây, con phù hợp để giúp bà con có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống”.

Công Kiên

Tin mới