Nghệ An: Độc đáo ngôi nhà tắc kè hoa

(Baonghean.vn) - Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Đình Huy, khối Hòa Tây, thị trấn Hòa Bình, (Tương Dương) cũng là nơi "thường trú" của hơn 30 con tắc kè lớn nhỏ từ nhiều năm nay. Dù chưa lần nào bắt những con tắc kè này để cân, đo nhưng theo ước lượng của nhiều người đến xem, có những con dài gần 0,4 m, nặng có thể lên tới 0,5kg.

Con tắc kè hoa trong ngồi nhà anh Nguyễn Đình Huy, khối Hòa Tây, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương.
Một con tắc kè hoa trong ngồi nhà anh Nguyễn Đình Huy, khối Hòa Tây, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương.

Anh Huy kể, từ khi anh mua ngôi nhà này hơn 10 năm nay đã thấy có loài vật này sống ở đây rồi. Hồi mới mua chỉ có một vài con nhưng những năm gần đây số lượng tăng lên nhanh chóng. Hiện nay, trong nhà anh của anh có hơn 30 con lớn nhỏ. 

Ngôi nhà của gia đình anh Huy được làm bằng gỗ, trần nhà có thưng bằng gỗ và nhựa, là môi trường lý tưởng cho những chú tắc kè sinh sống.
Ngôi nhà của anh Huy có trần nhà được thưng bằng gỗ và nhựa, là môi trường lý tưởng cho những chú tắc kè sinh sống.

Ở huyện miền núi Tương Dương nhiều gia đình có tắc kè đến "sống chung", tuy nhiên, gia đình nhiều nhất thì cũng chỉ có 3 đến 4 con. Và nó rất ít khi tiếp xúc với con người. Đã có nhiều người mua tắc kè về nuôi nhưng chỉ một thời gian ngắn nó lại bỏ đi. Chính vì vậy, đối với gia đình anh Nguyễn Đình Huy là trường hợp đặc biệt..

Tắc kè ở nhà của gia đình anh Huy không những nhiều mà còn rất dạn, vào những ngày hè, đặc biệt những ngày trở trời, nhiều sinh vật là thức ăn của loài vật này bay nhiều trong nhà, tắc kè từ trên mái nhà kéo xuống từng đàn xuống tận nền nhà để bắt muỗi, bắt mối…

Do đã vào mùa lạnh, tắc kè không xuống, anh Huy đành phải dùng que hương để lừa tắc kè xuống cho chúng tôi xem.
Do đã vào mùa lạnh, tắc kè ít xuống, anh Huy bất đắc dĩ phải dùng que hương để nhử tắc kè xuống cho khách xem

Anh Huy cho biết thêm, mọi người trong gia đình thỉnh thoảng vẫn bắt muỗi, mối cho tắc kè ăn như chăm con chó, con gà trong gia đình mình.

Phần lớn tắc kè thường đi theo cặp.
Phần lớn tắc kè thường đi theo cặp.
 
Hiện nay, trong ngôi nhà của gia đình anh Huy tắc kè có ở nhiều nơi và rất dạn, dù anh Huy soi đèn dùng vật xua đuổi chúng cũng không chạy trốn.
Hiện nay, trong ngôi nhà của gia đình anh Huy tắc kè có ở nhiều nơi và rất dạn, dù anh Huy soi đèn dùng vật xua đuổi chúng cũng không chạy trốn.
Một chú tắc kè con mới được mấy tháng tuổi trong ngôi nhà của gia đình anh Huy.
Một chú tắc kè con mới được mấy tháng tuổi trong ngôi nhà của gia đình anh Huy.

Anh Huy khoe: “Có giống này trong nhà nhiều nên nhà tôi rất ít muỗi, tôi vẫn thường ngủ mà không cần phải mắc màn. Nếu cộng tiếng kêu của một con lại là số lẻ là trời nắng, còn chẵn là trơi mưa. Nhìn màu da của nó tôi cũng có thể biết thời tiết ngày mai nắng hay mưa”.

Hồ Phương - Hữu Vi 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới