Nghệ An: Một học sinh mẫu giáo chết đuối

(Baonghean.vn) - Chiều 23/ 5, trên địa bàn xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra một vụ đuối nước làm một học sinh mẫu giáo tử nạn thương tâm.

Theo Anh Lữ Văn Yên, trưởng bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, người có mặt đầu tiên tại hiện trường sau khi sự việc sảy ra cho biết, vào khoảng 13 giờ 30 phút, sau khi đi học về hai em nhỏ là Moong Văn Nghệ, 6 tuổi, và em Lữ Văn Đức, 6 tuổi, cùng rủ nhau đi tắm ở khúc sông gần bản.

Chính quyền địa phương thăm hỏi chia buồn gia đình nạn nhân
Chính quyền địa phương thăm hỏi chia buồn gia đình nạn nhân.

Do mực nước sâu, địa hình lại hiểm trở, các em lại không biết bơi nên em Moong Văn Nghệ bị dòng nước cuốn trôi. Sau khi phát hiện sự việc người dân trong bản đã tổ chức tìm kiếm được thi thể em Nghệ cách khu vực các em tắm khoảng 30m.

Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo và là gia đình chính sách.
Gia đình nạn nhân Moong Văn Nghệ thuộc diện gia đình chính sách nghèo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và chính quyền xã Tà Cạ đã trực tiếp tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân; chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp đỡ gia đình lo việc mai táng cho nạn nhân. Trước mắt, huyện đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 1 triệu đồng, chính quyền xã Tà Cạ hỗ trợ 500 ngàn đồng.

Được biết gia đình nạn nhân là gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới