Ngôi trường không có...cô giáo

(Baonghean.vn)- Nằm giữa bản làng người Mông ở xã Tri Lễ, trường Tiểu học Tri Lễ 4 được xem là một trong những điểm khó khăn nhất của huyện Quế Phong.

Cách trung tâm Thị trấn 30 km, trong đó chỉ gần 20km đường rừng, thế nhưng để vào được với Tri Lễ 4 phải đi mất cả ngày trời! Dốc núi cao vòi vọi, mùa hè cát bụi, mùa mưa thì lầy lội trơn trượt...Để vào đây chỉ có 2 cách: đi bộ hoặc ngồi lên xe máy, thời gian đi bằng thời gian đẩy!
Cách trung tâm Thị trấn 30 km, nhưng để vào được trường Tiểu học Tri Lễ 4 phải mất cả ngày trời. Dốc núi cao vòi vọi, mùa hè cát bụi, mùa mưa thì lầy lội trơn trượt...Để vào đây chỉ có 2 cách: đi bộ với xe máy, thời gian đi bằng thời gian đẩy.
Trưởng Tiểu học Tri Lễ 4 có 6 điểm trường với 29 lớp học. Điều đặc biệt ở ngôi trường này là kể từ ngày thành lập đến nay không hề có bóng giáng...cô giáo! 41 thầy giáo ngày đêm miệt mài cắm bản, vượt qua gian khó để “nhen” và “giữ” chữ giữa đại ngàn! Thầy hiệu trưởng Lang Văn Nhạn lý giải: “Sức vóc các cô không thể chịu đựng nổi gian khổ ở chốn không chợ, không đường, không điện, không thông tin liên lạc như ở đây!”
Trường Tiểu học Tri Lễ 4 có 6 điểm trường với 29 lớp học. Điều đặc biệt ở ngôi trường này kể từ ngày thành lập đến nay không hề có bóng dáng các cô giáo. 41 thầy giáo ngày đêm miệt mài cắm bản, vượt qua gian khó để “nhen” và “giữ” chữ giữa đại ngàn. Thầy hiệu trưởng Lang Văn Nhạn lý giải: “Sức vóc các cô không thể chịu đựng nổi gian khổ ở chốn không chợ, không đường, không điện, không thông tin liên lạc như ở đây!”
Tập thể giáo viên toàn nam của Trường Tiểu học Tri Lễ 4
Tập thể giáo viên toàn nam của Trường Tiểu học Tri Lễ 4.
Đến trường trong màn sương sớm.
Sân trường trước giờ vào lớp.
Đi họp phụ huynh ở điểm trường lẻ
Đi họp phụ huynh ở điểm trường lẻ.
: Họp phụ huynh giữa sương mù ở điểm trường Nậm Tột
Một cuộc họp phụ huynh giữa sương mù ở điểm trường Nậm Tột.
Khó khăn gian khổ là thế, nhưng hoa vẫn nở tươi thắm giữa đại ngàn mù sương! Miệt mài và nghiêm túc, năm 2014, trường vẫn có giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, học sinh của trường vẫn đạt danh hiệu cao ở một số cuộc thi do Phòng Giáo dục tổ chức!
Miệt mài và nghiêm túc, năm 2014, trường có giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, học sinh của trường đạt danh hiệu cao ở một số cuộc thi do Phòng Giáo dục tổ chức.
Thầy giáo đang “hứng” sóng điện thoại!
Một thầy giáo đang tìm cách “hứng” sóng điện thoại liên lạc về nhà.

Nguyễn Anh Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới