Người cao tuổi vùng cao thu hoạch mây bán gây quỹ hội

(Baonghean.vn) - Trồng mây trên đất hoang vừa kiếm thêm thu nhập cho hội viên, vừa còn có tiền đóng hội phí. Đây là một cách làm hay của Chi hội Người cao tuổi bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương).

Những ngày này hội viên Hội Người cao tuổi bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương), đang khẩn trương thu hoạch mây bán cho thương lái nhằm kiếm thêm thu nhập cho hội viên cũng như có nguồn hoạt động của hội.

Gom mây về nhà. Ảnh: Đình Tuân
Các cụ đưa mây về nhà. Ảnh: Đình Tuân

Bà Lương Thị Lan, chi hội phó Hội Người cao tuổi bản Mác cho biết diện tích đất này được Hội Người cao tuổi bản Mác trồng mây trước kia là đất bỏ hoảng. Năm 2009 nhận thấy đây là mảnh đất màu mỡ lại nằm cạnh Quốc lộ 7A nên rất thuận lợi. Từ đó Hội Người cao tuổi của bản đã tổ chức họp hội viên xin chính quyền địa phương cho khai hoang để trồng mây.

Trong ảnh một cụ bà đang vận chuyển mấy ra tập kết bên Quốc lộ 7A. Ảnh: Đình Tuân
Một cụ bà đang tước mây trước khi vận chuyển ra điểm tập kết.  Ảnh: Đình Tuân

Bà Kha Thị Luyến (67 tuổi), hội viên Hội Người cao tuổi bản Mác cho biết: “Vụ mây này theo ước tính tổng sản lượng sau thu hoạch khoảng gần 1,5 tấn, hiện mỗi kg được bán tại nhà với giá 10.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ bán mấy sẽ trích 30 -40%  đóng tiền quỹ hoạt động của hội, số còn lại sẽ được chia cho các hội viên”.

Mây được bán cho các cơ sở thu mua sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Đình Tuân
Mây được bán cho các cơ sở thu mua sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Đình Tuân

“ Đi làm thấy này thấy vui, thấy khỏe  ra vì được gặp gỡ chuyện trò với các cụ trong hội”, đó là lời chia sẻ của một cụ ông. Có mặt tại nơi các cụ đang thu hoạch mây, đều ta dễ nhận thấy ở các cụ là tinh thần đoàn kết và hỡ trợ nhau trong các công đoạn thu hoạch.

Được biết từ vụ sau các cụ sẽ tiền hành trồng ngô thay cho trồng mây, vì các cụ cho rằng trồng ngô vừa dễ bán hơn lại rút ngắn thời gian mỗi vụ.

Tin mới