Nhà dân cháy rụi giữa ban ngày, thiệt hại gần nửa tỷ đồng

(Baonghean.vn)-Vào 15 giờ 30, ngày 8/1/2016, một vụ hỏa hoạn xẩy ra thiêu rụi căn nhà anh Nguyễn Thế Quảng ở Khối Hòa Tây, Thị trấn Hòa Bình huyện (Tương Dương). Ước tính thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Theo Anh Lục Văn Nhâm – họ hàng cạnh sống cạnh nhà chị Oanh cho biết: Khi xẩy ra cháy, đang giờ hành chính nên các thành viên trong gia đình chị Oanh đi làm hết, nghe tiếng nổ to kèm theo mùi khét tại góc gian nhà chính, sau đó lửa bùng cháy rất to mới vội hô báo hàng xóm, báo lực lượng đến chữa cháy.
Theo lời anh Lục Văn Nhâm, nhà cạnh gia đình anh Quảng, khi xẩy ra cháy, đang trong giờ hành chính nên gia đình nạn nhân đều đi vắng. Anh Nhâm nghe tiếng nổ to kèm theo mùi khét tại góc gian nhà chính, sau đó lửa bùng cháy rất to. Lập tức anh hô báo hàng xóm và lực lượng chức năng đến ứng cứu. 
Lực lượng công an thị trấn Hòa Bình, công an PCCC huyện Tương Dương và bà con hàng xóm đã tiếp cận, đập phá cửa, dùng vòi nước dập lửa. Nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh, đồ đạc, nội thất trong nhà phần lớn là gỗ nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.
Lực lượng công an thị trấn Hòa Bình và công an huyện Tương Dương cùng bà con hàng xóm đã tiếp cận, phá cửa, dùng vòi nước dập lửa. Nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh, đồ đạc, nội thất trong nhà phần lớn là gỗ nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.
Nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh, đồ đạc, nội thất trong nhà phần lớn là gỗ nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế, nhưng vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà và tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
Nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh, đồ đạc, nội thất trong nhà phần lớn là gỗ nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế, nhưng vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà và tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
Ngôi nhà bị cháy và đổ sập hoàn toàn.
Ngôi nhà bị cháy và đổ sập hoàn toàn.
Sách vở, tài liệu bị thiêu rụi, không thể sử dụng được nữa.
Sách vở, tài liệu bị thiêu rụi, không thể sử dụng được nữa.
Các loại vật dụng cũng bị ngọn lửa tàn phá, gia đình không còn vật gì có giá trị.
Các loại vật dụng cũng bị ngọn lửa tàn phá, gia đình không còn vật gì có giá trị.
Anh Nguyễn Thế Quảng (ngoài cùng bên trái) thẫn thờ trước cảnh ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi, tài sản cũng bị cháy và hư hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Anh Nguyễn Thế Quảng (ngoài cùng bên trái) thẫn thờ trước cảnh ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi, tài sản cũng bị cháy và hư hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 May Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới