Nơi phụ nữ nghiện thuốc lá từ tuổi thành niên

(Baonghean.vn)- Đồng bào dân tộc Khơ Mú ở miền Tây Nghệ A có tục hút thuốc lá từ lâu đời. Đặc biệt, ở các bản làng của người Khơ Mú, hầu như phụ nữ đều hút thuốc.

Trên những bản làng của người Khơ mú, hàng ngày cả đàn ông và phụ nữ đều tự tay trồng những luống cây thuốc lá để dùng trong gia đình.
Trên những bản làng của người Khơ mú, cả đàn ông và phụ nữ đều trồng thuốc lá để dùng trong gia đình. Những người Khơ mú ở bản Thà Lạng (xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn) đều cho biết, thuốc lá được họ trồng trên nương rẫy từ bao đời nay, khi cần lại hái về dùng và ai cũng dùng được. Tuy nhiên, với trẻ con, đồng bào Khơ mú nghiêm cấm vấn đề này. 
Cây thuốc lá được đem về cắt mỏng và phơi khô.
 Cây thuốc lá được cắt mỏng và phơi khô rồi cất dự trữ.
Người phụ nữ Khơ mú có nhiệm vụ chăm sóc và bảo quản cây thuốc để dùng trong gia đình.
Người phụ nữ Khơ mú có nhiệm vụ chăm sóc và bảo quản cây thuốc để dùng trong gia đình.
Việc sử dụng cũng không cầu kỳ, chỉ 1 tờ giấy mỏng quấn lấy thuốc rồi châm lửa hút.
Không như loại thuốc lá công nghiệp, thuốc của người Khơ mú được quấn hút trực tiếp không qua đầu lọc nên rất nặng. Vì sử dụng nhiều thuốc nên những ngón tay của họ cũng trở nên vàng khẹt vì khói.
Hầu hết những người già trong bản đều nghiện loại thuốc này. Họ cho rằng, người nào không ăn trầu thì hút thuốc, đó là chuyện bình thường.
Hầu hết những người già trong bản đều nghiện loại thuốc này. Bà Ven Bà Xúc (bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng) cho hay, bà nghiện thuốc từ lúc còn thanh niên. Đến nay bà cũng chẳng nhớ mình hút được bao nhiêu năm, chỉ biết rằng hết thuốc lại nhờ con cháu hái về phơi khô để dùng. 
Những lúc rảnh rỗi hay lên nương rẫy, vật không thể thiếu đối với họ là gói thuốc cắt sẵn với mấy tấm giấy dùng để quấn.
Những lúc rảnh rỗi hay lên nương rẫy, vật không thể thiếu đối với họ là gói thuốc cắt sẵn với mấy tấm giấy dùng để quấn. Những người phụ nữ ở bản Nam Tiến 2 cho biết, cả bản hầu hết chị em đều hút thuốc.
Những người đàn ông Khơ mú cũng không thể dứt được loại khói thuốc này.
Cụ Xeo Phò Nghệ (Bảo Thắng) cho biết, tục hút thuốc của người Khơ Mú có từ rất lâu đời. Không chỉ đàn ông mà nhiều phụ nữ cũng nghiện hút thuốc là. Loại thuốc lá tự trồng này thơm hơn thuốc lá công nghiệp. Tuy nhiên, những người không quen thì cảm thấy rất khét và khó chịu.
Khói thuốc đang được cộng đồng người Khơ mú xem là 1 thú vui trong đời sống. Họ chưa hiểu hết được tác hại của nó. Một số người cho rằng, hút loại thuốc này không độc như thuốc lá và thuốc lào công nghiệp.
Một số người còn cho rằng, hút loại thuốc này không độc như thuốc lá và thuốc lào công nghiệp.
Những ngày nông nhàn phụ nữ Khơ mú lại tụ tập lại với nhau hút điếu thuốc và bàn chuyện nương rẫy.
Những ngày nông nhàn phụ nữ Khơ mú lại tụ tập lại với nhau hút điếu thuốc và bàn chuyện nương rẫy. Mấy năm trở lại nay, chính quyền và Hội LHPN ở các xã vùng cao Kỳ Sơn đã vào cuộc vận động người dân không hút thuốc lá, nhất là phụ nữ vì ảnh hưởng tới sức khỏe.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới