Phụ nữ vùng biên địu con đi bắn nỏ

(Baonghean.vn) - Đại hội TDTT xã Nhôn Mai (Tương Dương) thu hút hơn 800 vận động viên, trong đó có nhiều VĐV nữ tham gia tranh tài, thể hiện ý thức vươn lên khẳng định bản thân của chị em phụ nữ vùng cao biên giới.

Đại hội TDTT xã Nhôn Mai (Tương Dương) diễn ra từ ngày 12 - 13/4/2017 với sự tham dự của hơn 800 VĐV
Đại hội TDTT xã Nhôn Mai (Tương Dương) diễn ra từ ngày 12 - 13/4 với gần 10 môn thi đấu và hơn 800 VĐV đến từ các bản tham gia tranh tài. Ảnh: Đình Tuân
Một số bộ môn thi đấu thu hút đông đảo VĐV nữ tham gia, đặc biệt là môn bắn nỏ
Một số bộ môn thi đấu thu hút đông đảo VĐV nữ tham gia, nhất là bắn nỏ - bộ môn được xem là thế mạnh của cánh "mày râu". Không ít chị em lưng địu con, tay cầm nỏ đến địa điểm thi bắn nỏ. Ảnh: Công Kiên
Bắn nỏ
Tham gia môn bắn nỏ, chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em người Mông tỏ ra rất hào hứng và phấn khởi. Các thao tác từ lắp mũi tên, ngắm và bật lẫy đều được chị em thực hiện thuần thục chẳng kém gì đàn ông. Ảnh: Đình Tuân
Ngắm
Lấy đường ngắm chuẩn xác trước khi bật lẫy nỏ. Ảnh: Công Kiên
Cùng với môn bắn nỏ, chị em Nhôn Mai còn hào hứng với môn đẩy gậy. Ảnh: Đình Tuân
Cùng với môn bắn nỏ, chị em Nhôn Mai còn hào hứng với môn đẩy gậy. Ảnh: Đình Tuân
Đi cà kheo
Đi cà kheo là bộ môn sở trường của chị em vùng cao, được xã Nhôn Mai đưa vào chương trình Đại hội TDTT và thu hút được nhiều VĐV nữ đăng ký tham gia. Ảnh: Công Kiên
Khi các VĐV nữ thi đấu, đông đảo lực lượng cổ động viên nữ tham gia cổ vũ, và động viên tinh thần. Ảnh: Đình Tuân
Theo đó, gác lại công việc bếp núc, đông đảo cổ động viên nữ tham gia cổ vũ, động viên tinh thần cho các vận động viên. Ảnh: Đình Tuân

 Công Kiên- Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới