Rộn ràng Lễ hội Lồng tồng ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 17/2, bà con nhân dân xã Mường Nọc (Quế Phong) nô nức bước vào Lễ hội Lồng tồng với mong ước về một mùa màng bội thu.

1
Bà con nông dân cũng tham gia cấy lúa trong hội Lồng tồng.

Đã thành lệ, mỗi dịp đầu Xuân, năm mới, bà con nông dân huyện Quế Phong lại tổ chức lễ hội Lồng tồng hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng. Đây là một nét đẹp văn hoá đã có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Thái. Vào lễ hội, người dân sẽ làm lễ yết cáo tạ ơn các vị thần linh đã bảo vệ mùa màng và cầu cho mưa thuận gió hoà, một mùa thắng lợi, bội thu trong năm mới. Mọi người mọi nhà được mạnh khoẻ, gia đình ấm no hạnh phúc.

2
Lễ hội Lồng tồng để cầu mong một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu.

Xã Mường Nọc có 275 ha lúa nước, năng suất hàng năm đạt trên 51 tạ/ha. Vụ Xuân 2016, xã cơ cấu các giống lúa japonica, JO2, lúa lai 986 và NA2. Với  thời tiết thuận lợi như hiện nay thì đến hết ngày 15 tháng giêng bà con nông dân sẽ cấy xong diện tích trà muộn.

Thuý Hằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới