Thương lắm Mường Típ

(Baonghean.vn) - Xã Mường Típ huyện Kỳ Sơn nằm sát biên giới nước bạn Lào, nơi chủ yếu đồng bào Khơ Mú sinh sống. Đời sống bà con còn đặc biệt khó khăn.

Cơ sở hạ tầng ở Mường Típ chưa được đầu tư đồng bộ do giao thông khó khăn. Vào mùa mưa lũ thường bị sạt lở núi, ngập úng chia cắt.

Phóng viên Báo Nghệ An ghi lại những hình ảnh tại Mường Típ.

Con đường vào xã Mường Típ-Kỳ Sơn lầy lội
Con đường vào xã Mường Típ - Kỳ Sơn lầy lội vào mùa mưa.
Một phụ nữ Khơ Mú bản Xốp Típ xã Mường Típ đang nấu ăn trong ngôi nhà toang hoác.
Một phụ nữ Khơ Mú bản Xốp Típ, xã Mường Típ đang nấu ăn trong ngôi nhà dựng tạm.
Căn buồng ngủ của vợ chồng cũng không có gì để che chắn.
Căn buồng ngủ của vợ chồng cũng chỉ có vài cái liếp rách che chắn.
Trẻ em ở bản Xốp Típ bỏ học để giúp việc gia đình
Trẻ em ở bản Xốp Típ thường bỏ học để giúp việc gia đình.
Ngôi trường tiểu học được xây mới khang trang nhưng các em đều ăn mặc nhếch nhác do điều kiện nghèo khó.
Ngôi trường tiểu học được xây mới khang trang nhưng các em đều ăn mặc nhếch nhác do điều kiện nghèo khó.
Tại bản Tha Đo xã Mường Típ  trên 90% là nhà tranh tre, nứa lá.
Bản Tha Đo xã Mường Típ có trên 90% là những ngôi nhà kê tạm bợ.
Một trong những cắn nhà tạm bợ của một gia đình phụ nữ Khơ Mú ở bản Tha Đo.
Một trong những căn nhà tạm bợ của 1 gia đình phụ nữ Khơ Mú ở bản Tha Đo.
Bản Vang Phao xã Mường Típ nằm sát với khe suối, vào mùa mưa nguy cơ lũ quét có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Bản Vàng Phao xã Mường Típ nằm sát với khe suối, vào mùa mưa, nguy cơ lũ quét có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Một số bản tại Mường Típ đã được đầu tư công trình nước sạch.
Một số bản tại Mường Típ đã được đầu tư công trình nước sạch.
Trẻ em Mường Típ đã được đưa đến trường mầm non
Trẻ em Mường Típ đã được đưa đến trường mầm non.

 Văn Trường

Tin mới