Trao đổi kinh nghiệm triển khai chương trình 135

(Baonghean.vn) - Chiều 6/11, tại xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn), Ban Dân tộc tỉnh đã đón đoàn đại biểu của UBDT tỉnh Lạng Sơn về thăm và trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện chương trình 135 đối với xã đặc biệt khó khăn.

Xã Nghĩa Long là xã điển hình thực hiện thành công chương trình 135 của huyện Nghĩa Đàn nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung. Xã có tới 74% đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế, xã hội hết sức khó khăn nhưng nhờ làm tốt chương trình 135 đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt cuộc sống của người dân. Vì thế, xã Nghĩa Long được chọn làm nơi để hơn 60 đại biểu là những lãnh đạo chủ chốt của các xã dân tộc, miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn về thăm, trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm. Những vấn đề được đưa ra trao đổi như: cách điều hành, quản lý, triển khai vốn hỗ trợ; cách thực hiện các lớp tập huấn; xây dựng mô hình hình tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi…

Đồng chí Trương Đình Thống, Bí Thư – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long đang chia sẻ kinh nghiệm với đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Đình Thống, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long nhấn mạnh: “Thực hiện thành công chương trình 135 tại Nghĩa Long là cả một quá trình lâu dài, bền bỉ, với sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ và bà con. Đồng thời, muốn đảm bảo phát triển kinh tế trước hết không thể thiếu là vai trò lãnh đạo của cán bộ. Cán bộ có gương mẫu làm trước, thì bà con mới làm theo”.

Thay mặt cho đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Vi Hữu Bình (Phó ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn) phát biểu: “Chúng tôi đến thăm, và học được rất nhiều từ Nghĩa Long. Học những cái mà Nghĩa Long đã làm được và cả những cái chưa làm được, để rút kinh nghiệm về cho tỉnh nhà. Điều kiện kinh tế, xã hội của các vùng miền núi, dân tộc ở Lạng Sơn và huyẹn Nghãi Đàn có nhiều nét tương đồng nhau, vì thế những gì thu được từ chuyến đi này, sẽ rất giá trị để chúng tôi thực hiện tốt chương trình 135 ở địa phương mình”.

Hồ Lài

Tin mới